Nhiều cá nhân, tổ chức thanh niên vinh dự nhận giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 26/8, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022.

Nhiều tập thể, cá nhân Thanh niên tình nguyện vinh dự nhận giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022.
Nhiều tập thể, cá nhân Thanh niên tình nguyện vinh dự nhận giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022.

Đây là buổi lễ nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng và Giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022.

Tham dự buổi lễ gồm có: ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đại diện Ban Thư ký ASEAN cùng đại diện đoàn đại biểu các nước ASEAN+.

Hình ảnh tại buổi Lễ trao Giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022.

Hình ảnh tại buổi Lễ trao Giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Quang Huy đánh giá cao về tinh thần, năng lực và nhiệt huyết của các bạn thanh niên thuộc các nước ASEAN+. Và tin tưởng, với tư cách là những nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai của đất nước và khu vực, các bạn thanh niên sẽ góp phần không nhỏ cho sự phát triển của ASEAN, giúp ASEAN hình thành một khối thống nhất, thịnh vượng, đúng như khẩu hiệu chung: “Một tầm nhìn, một tương lai, một cộng đồng".

Cũng trong dịp này, ông Bùi Quang Huy cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đại diện Ban Thư ký ASEAN đã trao Giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022 cho 10 cá nhân và 11 tổ chức Thanh niên tình nguyện xuất sắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.