Nhiệt độ giảm đột ngột, Trung Quốc cảnh báo nguy cơ về đại dịch kép sắp diễn ra

GD&TĐ - Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa cảnh báo nguy cơ “đại dịch kép” vào mùa đông này.

Tiêm vắc xin ở Trung Quốc.
Tiêm vắc xin ở Trung Quốc.

Cơ quan trên nhấn mạnh việc phòng chống cúm ở các tỉnh phía nam được tăng cường ở các tỉnh phía nam khi mùa cúm đang tới gần và ca mắc Covid-19 nhập khẩu.

Mùa thu và mùa đông là 2 mùa có tỷ lệ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp như cúm cao. Ủy ban y tế đã đưa ra một thông báo vào cuối tuần trước nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống và kiểm soát cúm trong mùa cúm, kết hợp với nguy cơ các ca mắc Covid-9 từ nước ngoài về sẽ mang lại nhiều bất ổn trong mùa đông này.

Theo cơ quan trên, diễn biến dịch cúm ở các tỉnh phía Nam và phía Bắc từ tháng 3 đến nay cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó diễn biến dịch cúm ở các tỉnh phía Nam gia tăng đáng kể từ tháng 9.

Hiện nay, đại dịch Covid-19 trên toàn cầu vẫn ở mức cao và nguy cơ ca mắc từ nước ngoài về tiếp tục hiện hữu. Dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp như cúm có thể kết hợp với nhau và gây ra một “đại dịch kép” tiềm tàng trong suốt mùa đông sắp tới và mùa xuân năm sau.

Một loạt các biện pháp sẽ được thực hiện trong mùa đông sắp tới, bao gồm tăng cường cơ chế giám sát và cảnh báo sớm, tiêm chủng cho các nhóm bệnh chính, đẩy mạnh phòng chống đa dịch bệnh, chuẩn hóa công tác xử lý dịch, tuyên truyền và vận động rộng rãi.

Mặc dù tỷ lệ lây lan cúm nói chung vẫn ở mức tương đối thấp trong mùa cúm vừa qua, các ổ dịch cúm vẫn xảy ra ở các trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em… Ủy ban Y tế trên kêu gọi các cơ sở chăm sóc trẻ em, viện dưỡng lão hoàn thành trách nhiệm của mình, tăng cường nỗ lực phát hiện, báo cáo và xử lý các ca mắc bệnh tập trung càng sớm càng tốt.

Bên cạnh đó, chính quyền nhấn mạnh việc cải thiện sự tiện lợi của các dịch vụ tiêm vắc xin và tăng cường mua sắm, triển khai quản lý vắc xin cúm và quản lý thông tin dữ liệu tiêm chủng.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cũng ban hành “cảnh báo xanh” đầu tiên về một đợt lạnh khiến nhiệt độ giảm đột ngột tại các khu vực lớn trên khắp đất nước. Nhiệt độ một số vùng rộng lớn ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc tiếp tục duy trì ở mức thấp với nhiệt độ giảm xuống 10 độ C ở một số khu vực. Nhiệt độ ở Bắc Kinh cũng giảm xuống dưới 0 độ vào sáng hôm qua (17/10) – mức thấp nhất trong 52 năm qua.

Theo Global Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ