Nhật thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ

Lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Nhật Bản vượt qua Trung Quốc để trở thành nước nắm trái phiếu chính phủ Mỹ nhiều nhất.

Người dân đi ngang bảng chứng khoán điện tử bên ngoài một công ty chứng khoán tại Tokyo Ảnh: Bloomberg
Người dân đi ngang bảng chứng khoán điện tử bên ngoài một công ty chứng khoán tại Tokyo Ảnh: Bloomberg

Theo số liệu Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm 15/4, tính đến tháng 2/2015, Nhật sở hữu 1.224,4 tỉ USD nợ chính phủ Mỹ trong khi Trung Quốc sở hữu 1.223,7 tỉ USD. 

So với năm ngoái, số trái phiếu chính phủ Mỹ mà Nhật nắm tăng 13,6 tỉ USD trong khi con số này của Trung Quốc giảm 49,2 tỉ USD. Chuyên gia Gary Pollack thuộc Ngân hàng Deutsche Bank AG ở TP New York (Mỹ) cho rằng thông tin này có thể khiến các nhà hoạch định chính sách Mỹ hài lòng bởi họ “thích” Tokyo hơn Bắc Kinh do quan hệ Mỹ - Trung còn tồn tại nhiều khác biệt.

Theo hãng tin Bloomberg, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại cộng với những dấu hiệu cho thấy nguồn vốn chảy khỏi nước này đã làm giảm nhu cầu mua tài sản USD của Bắc Kinh để ngăn đồng nhân dân tệ trở nên quá mạnh. 

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chủ trương thúc đẩy lạm phát bằng cách làm đồng yen suy yếu sau khi lên cầm quyền vào tháng 12/2012. 

Kể từ đó đến nay, giá trị trái phiếu chính phủ Mỹ trong tay Tokyo tăng thêm 113,2 tỉ USD, so với mức tăng 3,3 tỉ USD của Trung Quốc trong cùng giai đoạn.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 15/4 thông báo 57 nước đã trở thành thành viên sáng lập của Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) do nước này khởi xướng. 

Các sáng lập viên có quyền tham gia soạn thảo quy chế hoạt động của AIIB. Các nước nộp đơn gia nhập sau ngày 31/3 sẽ là thành viên thông thường, chỉ có quyền bỏ phiếu chứ không có nhiều tiếng nói trong quá trình soạn thảo quy định nói trên.

Theo nld.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...