Nhặt sạn gameshow Việt

GD&TĐ - Có lẽ gameshow là một trong những món ăn khó hạ nhiệt nhất trên màn ảnh nhỏ, đặc biệt là những chương trình hấp dẫn như Cuộc đua kỳ thú, Quý ông đại chiến, Giọng hát Việt, Chạy đi chờ chi... 

Trấn Thành và Hari Won bị khán giả chỉ trích vì thể hiện quá nhiều “pha” tình tứ trên màn ảnh nhỏ.	 Ảnh: vnmedia
Trấn Thành và Hari Won bị khán giả chỉ trích vì thể hiện quá nhiều “pha” tình tứ trên màn ảnh nhỏ. Ảnh: vnmedia

Tuy nhiên, có một điều mà dường như người trong cuộc không mấy quan tâm, đó là càng tham gia gameshow hot, mức độ bị “soi” càng nhiều. Thời gian gần đây, không ít người nổi tiếng và nhà sản xuất khóc dở mếu dở vì mắc lỗi và bị khán giả không ngớt lời chê trách.

Chương trình càng hot, sạn càng nhiều?

Hiện nay, hiếm gameshow nào “vượt mặt” được Chạy đi chờ chi (CĐCC) ở chỉ số rating. Có thể nói, thành công vang dội của gameshow này một phần đến từ sức lan tỏa của phiên bản gốc của Hàn mang tên Running Man. Khi được Việt hóa, CĐCC hội tụ những gương mặt “đinh” của làng giải trí Việt như Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, BB Trần, Liên Bỉnh Phát cùng các khách mời tùy theo từng tập phát sóng, dễ hiểu vì sao chương trình được khán giả hưởng ứng nhiệt tình. Nhưng CĐCC cũng chính là chương trình vấp phải nhiều chê trách nhất.

Không thể phủ nhận nội dung hài hước, hấp dẫn với sự tham gia của nhiều ngôi sao trong mỗi tập phát sóng, nhưng khán giả của CĐCC vẫn sẵn sàng bắt lỗi khi nhận thấy hàng loạt thương hiệu được nhà sản xuất cài cắm vào chương trình. Đặc biệt, nhiều thương hiệu xuất hiện trong những tình huống không liên quan hay chiếm thời lượng đáng kể trong chương trình. Không những vậy, một thương hiệu bánh ngọt còn xuất hiện xuyên suốt thử thách Thần giao cách cảm của tập 7 phát sóng tối 25/5...

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Hari Won trong tập 9 và màn thể hiện tình cảm với Trấn Thành trên sóng truyền hình, đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Họ cho rằng, cả hai đang làm lố và thể hiện tình cảm quá mức. Dù biết cả hai rất yêu thương nhau nhưng trước mặt nhiều người lại còn lên sóng, nên khán giả cảm thấy khó chịu vì những cảnh tình tứ của cặp đôi.

Thậm chí, dù chung đội với Lan Ngọc nhưng Trấn Thành lại bỏ bê cả đồng đội khiến cho Lan Ngọc rơi vào tình huống khó xử. Cư dân mạng cho rằng, khi tham gia chương trình nên để ý đến mọi người xung quanh, chương trình chứ không phải ngoài đời thực nên cặp đôi cần chú ý hơn về hành động của mình, tránh làm ảnh hưởng đến mọi người.

Một trong những sai sót gây tranh cãi nhiều nhất những ngày gần đây thuộc về gameshow Cuộc đua kỳ thú (CĐKT). Cụ thể, trong tập 6 của CĐKT lên sóng tối 10/8, các thí sinh phải nhớ thứ tự tấm bê tông đặt dưới biển, sau đó xếp lại các tấm trên bờ thành đề bài để cùng giải đáp án. Đáng nói, những tấm bê tông này được ê-kíp sản xuất đặt lên rạn san hô. Ngay khi lên sóng, cộng đồng mạng tranh cãi về thử thách mà chương trình đặt ra. Trên trang của CĐKT, nhiều khán giả cũng bức xúc vì vấn đề trên và yêu cầu ê-kíp sản xuất đưa ra câu trả lời. “San hô là bức tường giảm bớt lực của sóng biển gây sói mòn đất đai và là nhà của các loài sinh vật biển khác. Mất san hô thì tưởng tượng xem sẽ như thế nào”, một khán giả bày tỏ... 

Con dao 2 lưỡi

Nhiều khán giả cho rằng tính cách “tiểu thư” của Đỗ Mỹ Linh không phù hợp với Cuộc đua kỳ thú. Ảnh: yeah1music
 Nhiều khán giả cho rằng tính cách “tiểu thư” của Đỗ Mỹ Linh không phù hợp với Cuộc đua kỳ thú. 
Ảnh: yeah1music

Không quá lời khi nói khán giả xem gameshow đều là những “thánh soi”. Nhiều trường hợp nghệ sĩ ngượng tái mặt vì “lộ dốt” khi tham gia những chương trình hot trên màn ảnh nhỏ. Ngôi sao Nhật ký Vàng Anh – Minh Hương cũng từng khiến khán giả bất ngờ khi do dự trong một câu hỏi địa lý đơn giản trong Ai là triệu phú: “Nước Pháp có đường biên giới với quốc gia nào sau đây? Bỉ, Úc, Nhật Bản, Uruguay”. Người đẹp sau đó nhận được sự trợ giúp của người thân là “Bỉ” nhưng vẫn ngô nghê hỏi lại: “Bỉ hay Úc” mặc dù Úc và Pháp có khoảng cách địa lý rất xa nhau.

Nghệ sĩ hài Lê Giang cũng từng khiến khán giả phải cười bò với câu trả lời thể hiện lỗ hổng lớn trong kiến thức văn học. Cụ thể, khi tham gia chương trình Nhanh như chớp, trước câu hỏi: “Cháo lòng, cháo bò, cháo cá, cháo gà, đâu là loại cháo Thị Nở đã nấu cho Chí Phèo ăn?”, Lê Giang đã tự tin trả lời là “cháo lòng”. Những câu hỏi khác liên quan đến tác phẩm Chí Phèo nổi tiếng của nhà văn Nam Cao cũng không được Lê Giang đưa ra câu trả lời chính xác.

Đành rằng, tham gia chương trình sở hữu lượng rating cao, tên tuổi các nghệ sĩ sẽ ngày càng lan tỏa, tuy nhiên, gameshow cũng chính là con dao 2 lưỡi. Nếu người tham gia không đủ bản lĩnh, chưa thể hiện cách cư xử đúng mực hay chưa trang bị đầy đủ kiến thức, họ sẽ nhanh chóng trở thành nạn nhân của các “thánh soi”.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.