Nhật Bản tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Shinzo Abe

GD&TĐ - Chiều 27/9, Nhật Bản đã tổ chức lễ tang cấp nhà nước cố Thủ tướng Shinzo Abe tại nhà thi đấu Nippon Bodokan ở Tokyo.

Lễ tang cố Thủ tướng Shinzo Abe.
Lễ tang cố Thủ tướng Shinzo Abe.

Có khoảng 4.300 người tham dự lễ tang cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng với ít nhất 48 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Trong vòng vài giờ, có khoảng 10.000 người đã đến đặt hoa tưởng niệm ông Shinzo Abe và còn nhiều người phải xếp hàng chờ đợi.

Khoảng 20.000 cảnh sát đã được triển khai giữ an ninh cho lễ tang. Đây là lễ tang cấp nhà nước đầu tiên dành cho cựu thủ tướng Nhật kể từ năm 1967. Vào năm đó, cựu Thủ tướng Shigeru Yoshida cũng được tổ chức lễ tang cấp nhà nước.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida giải thích quyết định tổ chức lễ tang cấp nhà nước cho ông Shinzo Abe là một cách để tôn vinh những thành tựu của ông, cũng như ủng hộ dân chủ.

Bà Akie Abe, phu nhân của ông Abe, ôm hũ đựng tro cốt của chồng tiến vào Lễ đường Nippon Budokan.

Bà Akie Abe, phu nhân của ông Abe, ôm hũ đựng tro cốt của chồng tiến vào Lễ đường Nippon Budokan.

Lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo diễn ra tại Lễ đường Nippon Budokan.

Lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo diễn ra tại Lễ đường Nippon Budokan.

Các quan chức trên thế giới tham dự lễ tang.

Các quan chức trên thế giới tham dự lễ tang.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới dự tang lễ.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới dự tang lễ.

Theo Reuters/AFP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồng hành cùng con trong sử dụng Internet cũng là cách dạy trẻ tránh xa các mối nguy hiểm trên không gian ảo. Ảnh: VNPT.

Dạy con kỹ năng tránh bị bắt cóc: Dựng 'lá chắn số' cho giới trẻ

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh lo lắng, hoang mang trước thông tin một số trẻ mất tích do bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ. Trong bối cảnh này, phụ huynh càng nhận thức rõ hơn sự cần thiết phải dạy trẻ cách phòng tránh bị bắt cóc cũng như đối phó, xử trí khi lâm vào tình huống này.

Hiện vật về Phật giáo được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Khi di sản được đánh thức

GD&TĐ - Nhưng di sản không phải là quá khứ đã chết, mà là một thực thể sống, mang trong mình hồn cốt dân tộc và chờ đợi được đánh thức.