Nhật Bản tiếp tục tìm kiếm hiệp ước hòa bình với Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Tokyo vẫn cam kết thực hiện chính sách nhằm ký kết hiệp ước hòa bình với Nga.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: AP)
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: AP)

Ông Kishida cho biết, thật đáng tiếc là ngày nay, 78 năm sau khi chiến tranh kết thúc, vấn đề Lãnh thổ phía Bắc (tên đặt cho phần phía nam quần đảo Kuril) vẫn chưa được giải quyết và không có hiệp ước hòa bình giữa Nhật Bản và Nga.

“Tuy nhiên, chính phủ vẫn cam kết kiên quyết giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký kết một hiệp ước hòa bình” – ông nói tại Cuộc mít tinh Quốc gia thường niên ở Nhật Bản để yêu cầu trả lại các lãnh thổ phía Bắc.

Thủ tướng Kishida tuyên bố mối quan hệ giữa Nhật Bản và Nga đã trở nên xấu đi vì hoạt động đặc biệt của Moscow ở Ukraine.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa chỉ ra Tokyo sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế, chủ yếu là nhóm G7, để áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến tình hình ở Ukraine.

Từ giữa thế kỷ 20 cho đến khi bị đình chỉ gần đây, Moscow và Tokyo đã tổ chức các cuộc đàm phán nhằm nỗ lực đạt được một hiệp ước hòa bình sau xung đột giữa 2 nước vào cuối Thế chiến thứ 2 diễn ra tháng 8-9/1945.

Tuy nhiên, vấn đề phía nam Quần đảo Kuril từ lâu vẫn là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán như vậy.

Năm 1945, quyền tài phán đối với toàn bộ quần đảo được trao cho Liên Xô. Tuy nhiên, Tokyo đã tuyên bố chủ quyền đối với các đảo Iturup, Kunashir và Shikotan, và một nhóm đảo không có người ở.

Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần tuyên bố chủ quyền của Moscow đối với quần đảo này được quy định trong luật pháp quốc tế và không thể bị nghi ngờ.

Nhật Bản đưa ra một số gói trừng phạt đối với Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Về vấn đề trên, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow đang đình chỉ các cuộc đàm phán hiệp ước hòa bình với Tokyo.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ