Nhật Bản tập trận phòng lực lượng nước ngoài xâm chiếm đảo tranh chấp

GD&TĐ - Cuộc diễn tập quân sự kéo dài 2 ngày với sự tham gia của lực lượng tự vệ, lực lượng bảo vệ bờ biển và cảnh sát Nhật Bản đã được tiến hành vào cuối tháng 11 trên một hòn đảo xa xôi không có người ở.

Các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.
Các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin giấu tên của chính phủ Nhật Bản cho biết, hòn đảo trên được chọn vì cảnh quan của nó gần giống với quần đảo Senkaku đang tranh chấp, vốn từ lâu đã trở thành khúc mắc giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Tuy nhiên, Tokyo quyết định không tổ chức cuộc tập trận trên quần đảo Senkaku, thay vào đó sẽ chọn một địa điểm thay thế khác.

Các cuộc tập trận được cho là dựa trên tiền đề rằng “các lực lượng nước ngoài” đã chiếm các đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông. Tuy nhiên, nhà chức trách Tokyo đã không nêu tên cụ thể bất kỳ quốc gia nào có khả năng thực hiện một cuộc “xâm lược” như vậy.

Cuộc tập trận có các hoạt động đổ bộ từ trực thăng và tàu thuyền với sự tham gia của khoảng 400 nhân viên – theo tiết lộ của nhà chức trách Nhật Bản. Mục tiêu chính của cuộc tập trận là cải thiện khả năng tương tác giữa các bộ phận khác nhau của lực lượng vũ trang và an ninh Nhật Bản.

Quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) nằm về phía đông bắc của Đài Loan là quần đảo đang có tranh chấp. Các tàu tuần duyên của Trung Quốc nhiều lần đến gần quần đảo trong những năm qua và Nhật Bản coi đây là hành động cố ý khiêu khích.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh và các đại biểu tham dự phiên Khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Quang Vinh.

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh: Dưới mái nhà chung Mặt trận, đạo gắn với đời bước vào kỷ nguyên mới

Ngày 12/5, đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI tại Hà Nội, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh, Giáo hội Công giáo hoàn vũ cho rằng, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, dưới mái nhà chung Mặt trận, đồng bào các tôn giáo có thêm điều kiện để đóng góp cho xã hội, để đạo gắn với đời, để tinh thần bác ái gặp tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.