Nhật Bản đang phát triển một hệ thống vũ khí mới nhằm đối phó với nhiều mối đe dọa trong những môi trường tác chiến phức tạp, trong bối cảnh các đàn UAV và tên lửa đạn đạo ngày càng gây áp lực lên mạng lưới phòng không.
Được gọi là Hệ thống Phòng không Tầm gần (CRADS), nền tảng này kết hợp tên lửa, pháo tự động và vũ khí laser trong một hệ thống tích hợp duy nhất.
Thay vì phụ thuộc vào các cơ sở cố định, hệ thống sẽ được lắp đặt trên xe bọc thép nhằm hỗ trợ các hoạt động cơ động và cho phép di chuyển vị trí khi cần thiết.
Sau khi được đưa vào biên chế, CRADS được kỳ vọng sẽ bổ sung cho các hệ thống phòng không Type 93 hiện đang phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản.
Mặc dù thông tin chi tiết còn hạn chế, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch đưa việc phát triển CRADS vào đề xuất ngân sách tài khóa 2027.
Giải quyết thách thức
Việc phát triển hệ thống mới diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều thách thức khi dựa vào tên lửa đánh chặn tầm xa, vốn có chi phí cao và số lượng hạn chế trong các cuộc tấn công quy mô lớn.
Pháo tự động là phương án thay thế có chi phí thấp hơn, với nguồn đạn sẵn có, nhưng tầm bắn ngắn hơn khiến chúng chỉ có thể đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách gần.
Vũ khí laser không bị giới hạn về số lần khai hỏa, nhưng tầm hoạt động hiệu quả lại ngắn hơn pháo tự động.
CRADS được thiết kế để giải quyết vấn đề này bằng cách lựa chọn phương thức đánh chặn phù hợp nhất với từng mục tiêu đang bay tới, qua đó giúp ngăn các mối đe dọa lọt qua hệ thống phòng thủ.