Nhật Bản: Bộ Giáo dục hỗ trợ sinh viên nước ngoài nhập cảnh

GD&TĐ - Ông Suematsu Shinsuke, Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản, cho biết Bộ sẽ tăng cường hỗ trợ sinh viên nước ngoài nhập cảnh vào nước này khi Chính phủ Nhật Bản cho phép nới lỏng hạn chế biên giới từ tháng 3 năm nay.

Sinh viên nước ngoài mong sớm được trở lại Nhật Bản.
Sinh viên nước ngoài mong sớm được trở lại Nhật Bản.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục tin rằng việc nới lỏng quy định nhập cảnh sẽ là bước đầu tiên cho phép sinh viên nước ngoài trở lại nhập học. Nhiều sinh viên đã hồi hộp chờ đợi thời gian dài. Tuy nhiên, ông Suematsu nhấn mạnh sẽ tốn nhiều thời gian để tất cả học sinh có thể nhập cảnh vào Nhật Bản.

Ông Suematsu thừa nhận việc đưa du học sinh trở lại Nhật Bản vẫn còn nhiều thách thức. Nhưng Bộ Giáo dục sẽ sát sao theo dõi tiến trình nhập cảnh, thông báo đầy đủ quy định mới cho các cơ sở giáo dục Nhật Bản.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục sẽ hợp tác với Văn phòng Chính phủ để thúc đẩy và duy trì quá trình mở cửa biên giới cho sinh viên nước ngoài.

Thông báo của Bộ Giáo dục Nhật Bản đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng du học sinh nước ngoài tại Nhật Bản. Tuy nhiên, một số người vẫn đặt câu hỏi liệu tất cả sinh viên có thể nhập cảnh vào nước này trước tháng 4, khi năm học mới bắt đầu hay không.

Chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên đưa ra hạn chế nhập cảnh để phòng chống Covid-19 vào tháng 4/2020. Đến tháng 5/2021, sinh viên nước ngoài nhận học bổng do Chính phủ Nhật Bản tài trợ được phép nhập cảnh vào nước này.

Vào tháng 11, các quy định được nới lỏng cho tất cả sinh viên quốc tế du học Nhật Bản nhưng trước sự bùng phát của biến chủng Omicron, Nhật Bản tiếp tục đóng cửa biên giới đến nay.

Theo NHK

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ