Nhật Bản: Công nhân thiệt mạng khi thi công khu vực diễn ra Olympic 2020

GD&TĐ - Hôm 9/8, Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 cho biết, một công nhân (50 tuổi) tại khu vực đang thi công để diễn ra sự kiện này đã thiệt mạng hôm 8/8, sau khi được phát hiện bất tỉnh ngoài trời. Truyền thông Nhật Bản nhận định, nguyên nhân tử vong của người này có thể là do thời tiết nắng nóng.

Nắng nóng gay gắt tại khu vực diễn ra Olympic 2020
Nắng nóng gay gắt tại khu vực diễn ra Olympic 2020

“Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định”, người phát ngôn Ban tổ chức Olympic 2020, ông Masa Takaya phát biểu.

Kênh truyền hình NHK dẫn lời cảnh sát cho biết, người công nhân có thể đã say nắng, dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, cảnh sát từ chối xác nhận thông tin này.

Nhiệt độ ở Tokyo rơi vào khoảng hơn 31 độ C từ ngày 24/7 và tiếp tục tăng cao vào tháng 8, lên mức trung bình là 34,8 độ C. Do nắng nóng, ít nhất 57 người dân Nhật Bản đã thiệt mạng và có tới 18.347 người phải nhập viện từ ngày 29/7 - 4/8.

Năm 1964, Nhật Bản đã dời thời gian diễn ra Thế vận hội sang tháng 10 nhằm tránh thời tiết nắng nóng của mùa hè. Tuy nhiên, vào năm tới, do trùng với lịch phát sóng các chương trình thể thao quốc tế, trong đó có giải bóng đá Mỹ và bóng đá châu Âu, “Đất nước Mặt trời mọc” không thể tổ chức Olympic 2020 vào tháng 10.

Bởi vậy, Ban tổ chức Thế vận hội 2020 đang có kế hoạch thực hiện các biện pháp đối phó với nắng nóng như: Chuẩn bị khu vực nghỉ ngơi có bóng râm, lều tại các trạm kiểm soát an ninh, phun sương và túi đá.

Thời gian bắt đầu cuộc đua marathon nam và nữ, vào ngày 9 và 2/8, đã được chuyển sang 6 giờ sáng, nhằm bảo đảm sức khỏe của các vận động viên. Đây sẽ là lần thứ hai Thế vận hội được tổ chức tại Tokyo. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 24/7 – 9/8/2020.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.

Minh họa/INT

Vai trò của đọc hiểu

GD&TĐ - Đọc hiểu giữ vai trò trung tâm, là chiếc cầu nối giúp học sinh tiếp cận, giải mã và cảm nhận sâu sắc các giá trị tư tưởng, nghệ thuật của văn bản.