Nhật Bản có tín hiệu vui trong cuộc chiến chống Covid-19, số ca ở Đức cao kỷ lục

GD&TĐ - Theo Worldometer, hiện thế giới có gần 251 triệu ca mắc Covid-19. Tổng số ca tử vong là 5,070 triệu ca, gồm 5,3 nghìn ca mới.

Người dân Nhật Bản đi mua sắm.
Người dân Nhật Bản đi mua sắm.

Tại Nhật Bản, lần đầu tiên trong hơn 15 tháng, nước này không ghi nhận ca tử vong nào vì Covid-19. Số ca mắc mới và tử vong ở Nhật Bản giảm mạnh trên khắp cả nước khi tỷ lệ tiêm chủng đạt hơn 70% dân số. Để phòng ngừa dịch bệnh quay trở lại vào mùa đông này, chính phủ Nhật Bản dự kiến bắt đầu tiêm tăng cường vắc xin vào tháng sau. Ngoài ra, họ cũng đang nghiên cứu cho phép điều trị bằng thuốc đối với các ca nhẹ để giảm số ca nhập viện.

Tại Nga, hầu hết người dân đã trở lại làm việc vào hôm qua (8/11) sau một tuần nghỉ ở nhà chống dịch. Mặc dù vậy, số ca mắc mới và tử vong đang gần ở mức cao kỷ lục hàng ngày. Hôm qua, nước này báo cáo 1.190 ca tử vong và 39.400 ca mắc mới trong 24 giờ, có giảm so với mức 41.335 ca mới vào thứ 7 tuần trước.

Điện Kremlin cho biết vẫn còn sớm để đánh giá tác động của việc đóng cửa nơi làm việc 1 tuần nhưng họ dẫn lời thị trưởng Moscow cho rằng dịch bệnh ở thủ đô đang ổn định.

Mặc dù đã tạo ra một trong những vắc xin đầu tiên chống Covid-19 nhưng Nga đã không thuyết phục được nhiều người dân đi tiêm chủng. Chỉ khoảng 40% người dân Nga tiêm vắc xin Covid-19.

Tại Singapore, chính phủ hôm qua cho biết họ sẽ không trả chi phí điều trị cho những người lựa chọn không tiêm vắc xin Covid-19 nữa. Đây là những người chiếm phần lớn các ca mắc mới và phải nhập viện tại đây.

Singapore hiện áp dụng quy định trên cho bất kỳ công dân Singapore nào thường trú nhân và người có thẻ làm việc dài hạn nào bị bệnh Covid-19, trừ khi họ có kết quả dương tính ngay sau khi trở về từ nước ngoài.

Singapore ghi nhận khoảng 91.000 ca mắc Covid-19 trong hơn 28 ngày qua, trong đó 98,7% không có triệu chứng và có triệu chứng nhẹ. Tính đến 7/11, Singapore có 1.725 người nhập viện, trong đó 301 người cần hỗ trợ oxy.

Anh cho biết sẽ công nhận những vắc xin có trong danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO vào cuối tháng này, bổ sung vắc xin Sinovac, Sinopharm của Trung Quốc và Covaxin của Ấn Độ vào danh sách được phê duyệt cho khách du lịch tới đây.

Những thay đổi có hiệu lực từ ngày 22/11 trên sẽ mang lại lợi ích cho những người được tiêm chủng đầy đủ từ các quốc gia bao gồm Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Malaysia và Ấn Độ.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Anh, các quy tắc đi lại đang được đơn giản hóa hơn nữa vì tất cả những nười dưới 18 tuổi sẽ được coi như đã tiêm chủng đầy đủ tại biên giới và có thể nhập cảnh vào Anh mà không phải tự cách ly.

Tại Đức, số liệu do viện Kobert Koch (RKI) hôm qua cho biết tỷ lệ mắc Covid-19 tại Đức được ước tính trên 100.000 người trong 7 ngày qua đã tăng lên mức 201,1. Đây là con số cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bắt đầu. Theo Worldometer, trong 24 giờ qua, số ca mắc mới tại Đức vượt 20.000 ca và số ca tử vong vượt 108 ca.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.