Các nhà lập pháp Nhật Bản đã bầu bà Sanae Takaichi, một chính trị gia bảo thủ cứng rắn, làm thủ tướng vào ngày 21/10, khiến bà trở thành người phụ nữ đầu tiên trong thời hiện đại lãnh đạo một đồng minh quan trọng của Mỹ.
Bà Takaichi, 64 tuổi, lãnh đạo mới của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã được các nhà lập pháp tại Hạ viện bầu chọn với số phiếu 237-149, vượt qua đối thủ gần nhất là Yoshihiko Noda, lãnh đạo Đảng Dân chủ Lập hiến đối lập tự do.
Bà cũng được các nhà lập pháp tại Thượng viện bầu chọn trong cuộc bỏ phiếu thứ hai với số phiếu 125-46, sau khi thiếu một phiếu để đạt được đa số trong vòng đầu tiên.
Bà Takaichi được nhận định nhậm chức trong một liên minh mong manh và phải đối mặt với một số thách thức cấp bách, bao gồm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần tới.
Là học trò của cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát, bà Takaichi chủ trương tăng cường quân đội, thắt chặt chính sách nhập cư và sửa đổi hiến pháp hòa bình của Nhật Bản.
Bà là một chính trị gia kỳ cựu, từng giữ chức Bộ trưởng An ninh Kinh tế, Nội vụ và Bình đẳng giới.
Đầu tháng này, bà Takaichi đã được bầu làm lãnh đạo đảng LDP, đảng đã lãnh đạo Nhật Bản gần như liên tục kể từ Thế chiến thứ II, sau khi không thành công trong các năm 2021 và 2024.
Trong bài phát biểu chiến thắng, bà đã nhấn mạnh cam kết của mình với công việc này: “Bản thân tôi sẽ loại bỏ cụm từ 'cân bằng công việc-cuộc sống. Tôi sẽ làm việc, làm việc, làm việc, làm việc và làm việc”.