Nhật Bản cho phép sinh viên nước ngoài ở lại làm việc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chính phủ Nhật Bản sẽ nới lỏng điều kiện việc làm và cư trú cho sinh viên nước ngoài tốt nghiệp các trường dạy nghề.

Sinh viên nước ngoài tốt nghiệp trường nghề có thể tìm công việc khác với chuyên ngành học tại Nhật Bản.
Sinh viên nước ngoài tốt nghiệp trường nghề có thể tìm công việc khác với chuyên ngành học tại Nhật Bản.

Quy định mới nhằm giữ chân lao động có tay nghề cao trong bối cảnh thiếu nhân lực.

Cục Xuất nhập cảnh Nhật Bản thông báo chính phủ cho phép sinh viên tốt nghiệp các trường dạy nghề tìm kiếm việc làm trong các ngành khác với lĩnh vực học tập của họ.

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng mở rộng phạm vi ngành nghề sinh viên nước ngoài có thể ở lại làm việc theo thị thực “hoạt động được chỉ định”. Đây là một dạng thị thực cư trú cho phép du học sinh làm việc ở những khu vực rộng lớn hơn. Loại thị thực này trước đây chỉ dành cho sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc cao học.

Trước đây, sinh viên tốt nghiệp trường nghề muốn được cư trú ở Nhật Bản phải tìm công việc liên quan đến chuyên ngành của mình. Điều này hạn chế cơ hội việc làm, khiến nhiều người phải quay về nước.

Như vậy, sinh viên nước ngoài học nghề tại Nhật Bản giờ đây có cơ hội ở lại làm việc và xin thị thực cư trú tương đương với sinh viên tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, họ cần phải chứng minh trình độ tiếng Nhật của mình.

Ngoài ra, sinh viên cần phải tốt nghiệp trường dạy nghề đáp ứng các điều kiện sau: Tỷ lệ sinh viên nước ngoài vào trường phải dưới 50%. Tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp phải đạt từ 90% trở lên.

Đại diện Cục Xuất nhập cảnh Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi hy vọng những sinh viên nước ngoài có trình độ, kỹ năng chuyên môn nhất định và hiểu biết sâu sắc về Nhật Bản có cơ hội làm việc trong nước”.

Tháng 5/2022, Nhật Bản có hơn 230 nghìn sinh viên nước ngoài, trong đó gần 52 nghìn người theo học tại các trường dạy nghề. Nước này có khoảng 2.700 trường dạy nghề đã đăng ký và 226 trường dạy nghề tiếng Nhật.

Ông Kaito Taguchi, phụ trách tuyển sinh sinh viên nước ngoài tại Hiệp hội Các trường dạy nghề quốc gia Nhật Bản, nhận định cải cách là động lực lớn đối với những sinh viên nước ngoài tốt nghiệp các trường dạy nghề mong muốn được tuyển dụng tại Nhật Bản.

“Hơn 70% sinh viên nước ngoài muốn tìm việc làm tại Nhật Bản nhưng trung bình, chỉ một nửa số này thực sự tìm được việc làm. Điều kiện nhập cư khắt khe là rào cản chính”, ông Taguchi cho biết.

Những thay đổi cũng là cứu cánh cho các trường cao đẳng nghề đang đối mặt với tình trạng tuyển sinh giảm.

Theo Hiệp hội Các cơ sở đào tạo nhân viên chăm sóc cho chứng chỉ ở Nhật Bản, chuyên ngành này đã bị nhiều trường cao đẳng cắt giảm do số lượng tuyển sinh thấp. Do đó, trong lĩnh vực chăm sóc, sinh viên nước ngoài là tia hy vọng cuối cùng trong bối cảnh số lượng thanh niên 18 tuổi ở Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Nhiều tổ chức bày tỏ hoan nghênh động thái trên của chính phủ. Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản, tổ chức vận động hành lang kinh doanh lớn nhất đất nước, cho biết việc nới lỏng quy định nhằm mục đích giữ chân lao động nước ngoài có tay nghề cao. Hiện nay, nhiều lĩnh vực ở Nhật Bản bị ảnh hưởng đặc biệt do thiếu nhân sự như xây dựng, chăm sóc người già, khách sạn...

Theo JT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con trai Ronaldinho lọt tầm ngắm của MU.

Man United hỏi mua con trai Ronaldinho

GD&TĐ - Theo Mundo Deportivo, Man United có ý định hỏi mua Joao Mendes, khi Jim Ratcliffe rất ngưỡng mộ tài năng của sao trẻ người Brazil.