Giáo dục Nhật Bản nỗ lực phục hồi sau động đất

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giảm thiểu tình trạng gián đoạn học tập là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản sau trận động đất hồi tháng 1/2024.

Động đất phá huỷ nhiều ngôi nhà, đường sá tại Nhật Bản.
Động đất phá huỷ nhiều ngôi nhà, đường sá tại Nhật Bản.

Ngành Giáo dục Nhật Bản đang nỗ lực tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học vào cuối tháng này.

Hồi đầu năm 2024, Nhật Bản hứng chịu những trận động đất mạnh, trong đó tỉnh Ishikawa là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ước tính, 46 trường phổ thông trên địa bàn tỉnh vẫn đóng cửa. 48 trường khác được trưng dụng làm trung tâm sơ tán người dân. Hơn 750 trường học trên toàn tỉnh bị hư hại.

Hiện nay, Nhật Bản vẫn tổ chức sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ xuất hiện động đất hoặc dư chấn. Trong bối cảnh trên, thị trấn Wajima, tỉnh Ishikawa, đã di tản 250 học sinh phổ thông đến một thị trấn khác để tiếp tục học tập trong 2 tháng tới. Các thành phố khác như Suzu, Noto sẽ áp dụng chiến lược sơ tán tương tự nhằm đảm bảo việc học tập không bị gián đoạn.

Còn ở những trường đã trở lại học tập, giáo viên Nhật Bản được yêu cầu chưa dạy bài mới, củng cố kiến thức cũ cho học sinh. Lý do là nhiều em bị rơi rụng kiến thức trong quá trình nghỉ học hoặc tâm lý bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất.

Bên cạnh ổn định học tập cho học sinh phổ thông, ngành Giáo dục Nhật Bản cũng phải đối mặt với bài toán lớn về việc tổ chức tuyển sinh đại học. Nước này đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học chung vào ngày 13 và 14/1, hai tuần sau thảm họa động đất.

Theo phương án dự phòng của Bộ, những học sinh Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất sẽ làm bài thi tại Đại học Kanazawa, thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa vào 2 ngày 27 và 28/1. Đây là kỳ thi bổ sung dành riêng cho thí sinh tại tỉnh Ishikawa. Trường hợp thí sinh không thể làm bài thi trong 2 ngày trên được phép thi lại sau nhưng thời gian chưa công bố.

Bộ chỉ đạo các trường đại học tiếp tục mở cửa để việc học tập không bị gián đoạn. Tổ chức Dịch vụ Sinh viên Nhật Bản thông báo những sinh viên có nhà bị hư hại nghiêm trọng bởi động đất sẽ được nhận trợ cấp trị giá 100 nghìn yên.

Nhiều trường đại học thông báo miễn học phí cho những học sinh bị ảnh hưởng. Những hỗ trợ trên nhằm đảm bảo sinh viên yên tâm trở lại trường, không phải nghỉ học vì bài toán kinh tế.

Ngoài ra, thảm họa động đất đầu năm 2024 đã nâng tầm quan trọng của việc hỗ trợ tâm lý cho học sinh, sinh viên. Bộ Giáo dục xác định đây là chủ đề chính trong nghiên cứu về hỗ trợ thảm họa cho học sinh, sinh viên.

Bộ Giáo dục đề nghị các trường phổ thông quan tâm, chăm lo đến sức khoẻ tinh thần của học sinh, nhất là tại những địa phương chịu thiệt hại nặng nề từ động đất. Các trường cần tăng cường liên lạc với phụ huynh, tăng cường vai trò của nhân viên tư vấn tâm lý học đường; tổ chức các chương trình hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng.

Một số trường đại học thông báo họ chấp nhận đơn đăng ký tuyển sinh muộn của những thí sinh sống trong khu vực chịu ảnh hưởng từ động đất. Những em này sẽ được miễn lệ phí nộp hồ sơ.

Theo UWN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ