Nhân lên những tấm gương sáng ngành Giáo dục

GD&TĐ - Gắn bó với ngành Giáo dục đất mũi Cà Mau hơn 20 năm, cô Lê Thị Chiên, giáo viên Văn, Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân, Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau luôn quan niệm dạy Văn gắn với dạy làm người.

Cô Lê Thị Chiên.  
Cô Lê Thị Chiên.  

Cô Lê Thị Chiên sinh năm 1980 tại tỉnh Ninh Bình, năm 1998 cô về tỉnh Cà Mau học tập và đỗ vào ngành Sư phạm Văn, Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau. Năm 2000, cô bắt đầu sự nghiệp trồng người tại đất mũi Cà Mau.

Gắn bó với học trò, trường lớp nơi còn lắm khó khăn, cô Chiên càng nỗ lực vì thương học trò, vì mong muốn các em vượt khó để theo đuổi con đường học tập. Với bộ môn Văn, cô luôn quan niệm dạy Văn là dạy làm người, nên cô chăm chút từng bài giảng và dạy học trò bằng cả tâm huyết.

Cô Chiên chia sẻ, trong quá trình dạy học, cô thường nêu những tấm gương người tốt việc tốt và lồng ghép vào bài học. Từ đó mỗi tiết dạy của cô thêm sinh động, cuốn hút học trò, đặc biệt là những bài học về kỹ năng sống, rèn luyện đạo đức, lối sống. Thường xuyên nhất là những bài học về Bác được cô kể, đọc lại cho học trò nghe. “Hay tin Cuộc thi ‘Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác’, tôi quyết định viết bài và gửi dự thi với mong muốn những tấm gương, điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục được lan tỏa. Đây là cuộc thi rất có ý nghĩa, góp phần đổi mới dạy, học. Nhân rộng những điều tốt đẹp để góp phần mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT”, cô Chiên cho biết.

Tác phẩm: “Người thầy tâm huyết với sự nghiệp trồng người học và làm theo lời Bác” cô Chiên viết về thầy giáo Mai Giang Nam, giáo viên dạy Toán, Trường THCS Phan Ngọc Hiển, huyện Đầm Dơi. Theo chia sẻ của cô Chiên, thầy Nam là đồng nghiệp cùng trường nhiều năm với cô, sau đó thầy Nam chuyển về trường mới chia tách. Thầy Nam là Tổ trưởng, giáo viên “mát tay” đào tạo học sinh giỏi Toán, hỗ trợ giáo viên dạy giỏi và có nhiều sáng kiến trong dạy học.

“Điều khiến tôi viết về thầy Nam vì thầy là tấm gương về tinh thần vượt khó, lòng yêu nghề và sáng tạo trong công tác, giảng dạy. Thầy còn là tấm gương học tập, làm theo Bác với những hành động thiết thực. Đến nay thầy có 7 học sinh đạt giải huy chương bạc và huy chương đồng kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay. Thầy tham gia rất nhiệt tình công tác Công đoàn, bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng kém học sinh yếu và hỗ trợ đồng nghiệp”, cô Chiên chia sẻ.  

Theo cô Chiên, thông qua cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác”, cô và đồng nghiệp trên cả nước có cơ hội học hỏi, giao lưu và áp dụng hiệu quả vào quá trình dạy học. Học tập và làm theo Bác là cả quá trình phải phấn đấu, rèn luyện và tu dưỡng. Mỗi tác phẩm tại cuộc thi như một bông hoa tỏa sắc, là tấm gương tiêu biểu để thầy, trò cùng nhau học hỏi, trau dồi cả về kiến thức và hành động. Đây còn là nguồn tài liệu dạy học quan trọng, để mỗi giờ học, cô trò có thể trao đổi, thảo luận và chia sẻ những mô hình, sáng kiến, gương điển hình. Giúp cho bài học thêm sinh động, học sinh có thêm kiến thức hay và trang bị kỹ năng sống, rèn luyện đạo đức, lối sống một cách thiết thực và hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ