Nhận là 'thầy trừ tà' để chiếm đoạt hơn 2,4 tỉ đồng

GD&TĐ - Ngô Quan Duy và Nguyễn Thị Tuyết Loan nhận là "thầy trừ tà" rồi đưa ra các chi phí lễ cúng bái nhằm chiếm đoạt hơn 2,4 tỉ đồng.

Ngô Quan Duy và Nguyễn Thị Tuyết Loan tại phiên toà.
Ngô Quan Duy và Nguyễn Thị Tuyết Loan tại phiên toà.

Ngày 15/9, Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum đã mở phiên toà xét xử Ngô Quan Duy (SN 1992, trú TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Tuyết Loan (SN 1972, trú huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Duy và Loan ở chung từ năm 2018. Đến tháng 6/2021, Duy quen trên mạng xã hội với chị P.T.H.N (SN 1991, trú TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Duy nói với chị N. là bản thân và Loan có khả năng thờ cúng làm phép trừ tà và giải bùa ngải. Sau đó, gia đình N. tin tưởng nên nhờ Duy và Loan xem giúp cho người thân.

Duy bàn bạc với Loan đưa ra nhiều loại lễ cúng giải bùa ngải, cúng đổi mạng, cúng nuôi nghề, xây tượng phật… và yêu cầu chị N. chuyển tiền làm lễ cũng “lên đèn”.

Đồng thời, Duy hứa hẹn khi người thân của chị N. khỏi bệnh sẽ làm lễ “hạ đèn” và chuyển trả lại tiền, mỗi lần chỉ trừ 100 nghìn đồng tiền dầu.

Từ ngày 27/6/2021 đến ngày 26/5/2022, Duy và Loan đã đưa ra các thông tin không đúng sự thật để chị N. tin tưởng và chuyển 56 lần tiền với tổng cộng hơn 2,4 tỉ đồng.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Quan Duy 15 năm tù và Nguyễn Thị Tuyết Loan 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.