Văn phòng Miền Trung-Tây Nguyên của Báo Giáo dục và Thời đại hỗ trợ trường học vùng dịch

GD&TĐ - Sáng 15/6,  Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã trao quà hỗ trợ cho Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An. Đây là trường nằm trong vùng dịch, đang có gần 200 HS ở nội trú.

VP đại diện Báo GD&TĐ khu vực miền Trung - Tây Nguyên trao quà hỗ trợ cho Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An nằm trong vùng dịch
VP đại diện Báo GD&TĐ khu vực miền Trung - Tây Nguyên trao quà hỗ trợ cho Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An nằm trong vùng dịch

Trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Nghệ An hiện đang có gần 200 học sinh lớp 12 ở lại ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021. Các em hầu hết là người DTTS ở các huyện miền núi cao như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn...

Trước đó ngày 14/6, ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại TP Vinh được xác nhận, BN tạm trú tại phường Hà Huy Tập, khu vực cạnh trường THPT DTNT Nghệ An. Ngay lập tức, nhà trường dừng việc dạy ôn trực tiếp, cho học sinh tự ôn tập đảm bảo giãn cách, đeo khẩu trang, thực hiện 5K.

Học sinh Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An tự ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp
Học sinh Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An tự ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp

Theo cô Nguyễn Kiều Hoa – Hiệu trưởng nhà trường, nếu cho học sinh nghỉ học về nhà cũng không đảm bảo an toàn, vì hiện các em đang ở vùng dịch. Giải pháp tối ưu là tiếp tục để học sinh ở tại trường nội trú. Nhà trường thực hiện nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tăng cường quản lý, giám sát học sinh ở trường, không tiếp xúc với người lạ.

Học sinh ở nội trú, việc ăn uống đều cho nhà trường chăm lo. Hiện có 2 nhân viên bếp ăn tự nguyện ở lại trực 24/24. Về nhu yếu phẩm, đơn vị cung ứng đưa đến để ngoài cổng trường, sẽ có nhân viên nhà trường phun khử khuẩn sau đó nhận mang vào.

Việc ôn tập đảm bảo giãn cách, 2 học sinh ngồi 1 bàn có đeo khẩu trang và tự quản
Việc ôn tập đảm bảo giãn cách, 2 học sinh ngồi 1 bàn có đeo khẩu trang và tự quản

Khó khăn hiện nay là ở thời điểm dịch bệnh, nhà trường cần lưu trữ lương thực, thực phẩm đủ ăn cho gần 200 học sinh. Trong khi nhà trường chỉ có 1 tủ lạnh, do ngày thường chỉ mua thức ăn nấu trong ngày. Ngoài ra, học sinh của trường đều có hoàn cảnh khó khăn, khi ở trường, các em cần khẩu trang để đảm bảo phòng dịch.

Để hỗ trợ học sinh trường THPT DTNT Nghệ An, Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã hỗ trợ gần 4.000 khẩu trang và tủ đông lạnh trữ thực phẩm cho học sinh nội trú. Tổng trị giá quà tặng hỗ trợ 10 triệu đồng.

Thay mặt tập thể giáo viên, học sinh nhà trường, cô Nguyễn Kiều Hoa – Hiệu trưởng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Qua đó, góp phần tạo thuận lợi cho nhà trường trong tổ chức nội trú, tạo động lực cho học sinh yên tâm ở lại ôn tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ