Thầy giáo vùng khó ủng hộ 530 triệu đồng cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Thầy Vũ Hoàng Giang, Phó Hiệu trưởng Trường THCS xã Nánh Nghê (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) đã ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 tỉnh Hòa Bình số tiền 530 triệu đồng.

Thầy Giang ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19
Thầy Giang ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thầy giáo Vũ Hoàng Giang- Phó Hiệu trưởng Trường THCS xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã trao 530 triệu đồng chung tay cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình phòng, chống dịch Covid-19.

Bà Đinh Thị Kiều - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đà Bắc cho biết: Trước đó, thầy Vũ Hoàng Giang đã ủng hộ Đà Nẵng 260 triệu đồng; Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình; UBND huyện Đà Bắc hơn 200 triệu đồng tiền mặt và hiện vật gồm: Khẩu trang, mì tôm, sữa để phòng, chống Covid-19; ủng hộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đà Bắc 146,5 triệu đồng làm nhà cho nạn nhân chất độc da cam.

Là chủ nhân của vườn lan giá trị tại tỉnh Hòa Bình, thầy Giang còn là một nhà quản lý giỏi, thầy giáo tâm huyết, giàu lòng nhân ái. Thầy đã giúp đỡ hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cả vật chất và tinh thần.

Trong đó có một học sinh ở xã Yên Hòa bị bệnh lạ, do nhà nghèo không có điều kiện đưa con đi chữa bệnh, thầy Giang đã đến thăm hỏi tặng quà và ủng hộ 85 triệu để gia đình đưa con đi bệnh viện chữa trị; ủng hộ 100 triệu đồng cho gia đình một học sinh lớp 6 Trường THCS xã Nánh Nghê bị lũ cuốn trôi nhà.

Sau khi trao 530 triệu đồng ủng hộ tỉnh Hòa Bình, thầy giáo Vũ Hoàng Giang sẽ thông qua Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao 1,7 tỷ đồng để chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.