Sở GD&ĐT Nghệ An thăm hỏi gia đình 2 chị em sinh đôi thương vong vì tai nạn

GD&TĐ - Chiều 20/4, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên gia đình hai học sinh Trần Thị Thảo, Trần Thị Huyền (là 2 chị em sinh đôi) Trường THPT Nghi Lộc 5 bị tại nạn.

Đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An thắp hương viếng học sinh không may gặp tai nạn tử vong.
Đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An thắp hương viếng học sinh không may gặp tai nạn tử vong.

Trước đó, vào khoảng 13h55 ngày 17/4, hai học sinh Trần Thị Thảo, Trần Thị Huyền đang đi bộ trên đường N5 thì bất ngờ bị chiếc xe tải chở gas mất lái tông vào. Thảo và Huyền là hai chị em sinh đôi, cùng học lớp 12 tại Trường THPT Nghi Lộc 5 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Vụ tai nạn khiến em Trần Thị Huyền bị tử vong tại chỗ, còn Thảo bị thương nặng đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Đến thắp hương và thăm hỏi gia đình của hai học sinh bị nạn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ với nỗi mất mát của gia đình. Động viên gia đình cố gắng vượt qua đau thương để tiếp tục chăm sóc em Thảo đang điều trị tại bệnh viện.

Hoàn cảnh gia đình 2 chị em khó khăn, vất vả
Hoàn cảnh gia đình 2 chị em khó khăn, vất vả

Hoàn cảnh gia đình 2 em Thảo, Huyền rất khó khăn. Bố đi làm công nhân trong miền Nam, nhiều năm liên tục không về nhà. Còn mẹ vất vả với 2 sào ruộng, tranh thủ đi làm thuê để kiếm thêm tiền nuôi con. Sau Huyền và Thảo còn có em nhỏ 9 tuổi. Cả gia đình đang sống trong căn nhà cấp 4 xây đã lâu, cũ kỹ, xuống cấp.

Dù thiếu thốn nhưng chị em Thảo đều chăm ngoan, học giỏi. Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT vừa rồi, hai chị em Huyền và Thảo đều đạt điểm cao. Nhưng do nhà nghèo, nên Huyền dự định đi học nghề để sớm phụ giúp mẹ. Giờ đây, ước mơ đó của Huyền cũng dừng lại.  

Hiện em Trần Thị Thảo vẫn đang được tiếp tục điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Thảo đang là học sinh lớp 12, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, Giám đốc Sở GD&ĐT cũng đề nghị tập thể Trường THPT Nghi Lộc 5 quan tâm, chăm sóc hỗ trợ tối đa cho em Trần Thị Thảo đang nằm viện. Sau khi sức khỏe, tâm lý Thảo ổn định, nhà trường sắp xếp bố trí giáo viên để phụ đạo, ôn tập thêm để Thảo đủ kiến thức dự thi.

Về phía Trường THPT Nghi Lộc 5 sau khi biết thông tin vụ tai nạn thương tâm đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho em Huyền. Đồng thời kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ gia đình 2 em để bớt đi phần nào khó khăn, thiếu thốn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ