Món quà xuân ý nghĩa

GD&TĐ - Đến hẹn lại lên, gần tới dịp Tết Nguyên đán, các trường học tại TPHCM lại bắt đầu chuẩn bị những món quà Xuân ấm áp, đong đầy yêu thương nhằm sẻ chia với học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng ngàn sinh viên tại TPHCM được nhận những tấm vé về quê đón Tết Canh Tý 2020 của chương trình “Chuyến xe mùa Xuân”. Ảnh minh họa: N.Diễm
Hàng ngàn sinh viên tại TPHCM được nhận những tấm vé về quê đón Tết Canh Tý 2020 của chương trình “Chuyến xe mùa Xuân”. Ảnh minh họa: N.Diễm

Tết là sẻ chia

Tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1), dịp cận Tết, nhà trường đều dành tặng những suất học bổng cho HS có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực học tập tốt. Năm nay, trường tiếp tục dành hơn 80 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng để trao cho HS. 

Tương tự, tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (quận Thủ Đức), thầy Phạm Phương Bình, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, dự kiến trường trao khoảng 100 phần quà cho HS, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng. 

Đây là những phần quà được huy động từ việc gây quỹ ở Hội xuân của trường (dự kiến tổ chức ngày 30/1 tới) và các mạnh thường quân, phụ huynh đồng hành. Bên cạnh đó, trường cũng tặng quà cho những giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất khoảng 1 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi suất quà còn có thêm nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn… Món quà tuy nhỏ, nhưng là sự sẻ chia với HS, đồng nghiệp để thầy trò cùng đón một Xuân mới trong niềm vui. 

Học sinh tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa trong hội Xuân yêu thương vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm. Ảnh minh họa: P.Nga
Học sinh tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa trong hội Xuân yêu thương vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm. Ảnh minh họa: P.Nga 

Tại Trường THPT Nguyễn Du (Quận 10), thầy Huỳnh Thanh Phú -  Hiệu trường nhà trường cho hay: Trường duy trì tặng quà cho các đoàn viên thuộc diện chính sách. Bên cạnh đó, với sự đồng hành của phụ huynh, học sinh và thầy cô, trường dự kiến nấu khoảng 1.000 suất ăn từ thiện để trao tặng bệnh nhân, người thân bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Nhà trường cũng chuẩn bị những món quà để thăm và chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng tại địa bàn, tặng quà cho các GV đã nghỉ hưu cũng như các em nhỏ ở mái ấm, nhà mở trên địa bàn Quận 10.

Đặc biệt, trước đó, trường cũng vận động được mạnh thường quân, phụ huynh, GV, HS hỗ trợ xây 2 cây cầu tại xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, dự kiến sẽ khánh thành vào dịp Tết này.

“Công tác giáo dục tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, sẻ chia với mọi người xung quanh luôn được nhà trường chú trọng, góp phần giáo dục toàn diện HS. Hơn ai hết, các em là những người lan tỏa những hành động nhỏ, ý nghĩa lớn đến với mọi người”, thầy Phú nói.

Tại Trường Tiểu học Trần Quang Khải (quận Gò Vấp), cô Nguyễn Kim Phượng, Hiệu trưởng nhà trường thông tin: Mỗi dịp Tết, nhà trường đều phát động phong trào Nụ cười hồng để gây quỹ với sự đóng góp của phụ huynh, HSSV nhằm trao những phần quà cho HS khó khăn. Năm nay, trường dự kiến trao 30 suất quà cho các em. Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Quận 1) cũng trao hơn 20 phần quà Tết cho những HS có hoàn cảnh khó khăn. 

Trường THPT Nguyễn Du, Quận 10 tặng những phần cơm từ thiện dịp Tết. Ảnh minh họa: NTCC
Trường THPT Nguyễn Du, Quận 10 tặng những phần cơm từ thiện dịp Tết. Ảnh minh họa: NTCC

Tặng 3.000 vé cho sinh viên về quê đón Tết

Tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH), ThS Nguyễn Thị Xuân Dung - Phó Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh - Truyền thông của trường chia sẻ: Theo thông lệ, nhà trường phối hợp cùng một số cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình hỗ trợ SV trường như “Mang Tết về nhà”, “Chuyến xe mùa Xuân”...

Các chương trình diễn ra trong tháng 1, trao tặng hàng trăm vé máy bay, vé xe từ TPHCM đi các địa phương trên cả nước đến SV có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em được về quê đón Tết bên gia đình. Cũng trong tháng 1, HUTECH  tổ chức chương trình “Vui Tết xa nhà” dành cho hơn 200 SV không có điều kiện về quê ăn Tết. Bên cạnh đó, nhà trường cũng chú trọng tạo cơ hội tìm kiếm vị trí thực tập, công việc chính thức trong giai đoạn đầu năm cùng hơn 500 việc làm mùa Tết cho SV tại TPHCM thông qua các chương trình doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng, chương trình tuyển dụng mùa Tết…  

Chia sẻ về hoạt động hỗ trợ SV dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, theo anh Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Thông tin, Trung tâm Hỗ trợ HSSV TPHCM, Thành đoàn và trung tâm sẽ trao tặng 3.000 vé cho cho SV có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Các chuyến xe sẽ xuất phát từ TPHCM về các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Chương trình quan tâm, hỗ trợ đặc biệt đối với SV, công nhân thuộc các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề sau lũ. Dự kiến lễ tiễn SV về quê đón Tết tổ chức vào ngày 2/2.

Để động viên và khích lệ tinh thần SV đón Tết xa nhà, trung tâm cũng tổ chức buổi họp mặt SV với nhiều hoạt động phong phú như, giao lưu văn nghệ cùng nghệ sĩ, nhận quà Tết và bao lì xì. Nhân dịp này, trung tâm  trao tặng khoảng 2.000 phần quà Tết và giới thiệu 3.000 việc làm Tết cho SV có nhu cầu. 

Hầu hết, các trường học tại TPHCM đều có kế hoạch tổ chức chương trình Hội xuân với nhiều hoạt động ý nghĩa như trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực, “shop quần áo 0 đồng”, đồ dùng handmade… Một phần kinh phí thu được từ hoạt động này dùng để làm quỹ khuyến học hay quà Xuân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.