Hà Tĩnh: Trao 120 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó

GD&TĐ - Văn phòng Báo Giáo dục & Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ cùng các nhà hảo tâm vừa trao 120 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo tại nhiều huyện thị trên địa bàn Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Trao 120 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó

Chiều 15/12, phối hợp với CLB Thiện nguyện Charyti, Văn phòng GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ đã đến trường Tiểu học Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân). Tại đây, đoàn đã trao 20 chiếc xe đạp cho học sinh Tiểu học Xuân Hồng và THCS  Lam Hồng. Đây là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên giành kết quả học tốt. Mỗi chiếc xe trị giá 1,5 triệu đồng, tổng số tiền là 30 triệu đồng.

Đại diện CLB Thiện nguyện Charyti và Văn phòng GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ trao 20 chiếc xe đạp tại huyện Nghi Xuân.
Đại diện CLB Thiện nguyện Charyti và Văn phòng GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ trao 20 chiếc xe đạp tại huyện Nghi Xuân.

Đón nhận món quà, các em học sinh hết sức vui mừng và phấn khởi. Đại diện lãnh đạo nhà trường, phụ huynh đã vô cùng xúc động, cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, những món quà vật chất vô cùng ý nghĩa. Nhà trường cũng xin hứa sẽ tiếp tục khắc phục mọi khó khăn để đạt được những thành tích cao hơn nữa.

Trước đó, qua kết nối với nhiều nhà hảo tâm, Văn phòng Báo GD&TĐ Khu vực Bắc Trung Bộ đã trao hơn 100 xe đạp đến học sinh tại các huyện như: Hương Khê (30 chiếc); Thạch Hà (20 chiếc); TP Hà Tĩnh (20 chiếc); Cẩm Xuyên (20 chiếc); thị xã Kỳ Anh (20 chiếc).

120 chiếc xe đạp đã được trao cho nhiều em học sinh nghèo vượt khó tại Hà Tĩnh.
120 chiếc xe đạp đã được trao cho nhiều em học sinh nghèo vượt khó tại Hà Tĩnh.

“Những chiếc xe đạp tuy giá trị không lớn (từ 1 – 1,5 triệu đồng/xe) nhưng phần nào tạo điều kiện đi học tốt hơn cho các em. Mong rằng, món quà này sẽ là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ các em học tập tốt hơn”, nhà báo Nguyễn Văn Dũng – Trưởng đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

NATO thừa nhận một sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg mới đây nói rằng, các nước của khối cần thừa nhận họ không hỗ trợ Kiev như đã hứa.
Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.