Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi Covid – 19

GD&TĐ - Gói hỗ trợ gần 1 tỷ đồng của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế cho Dự án Chung sức hành động vì cộng đồng nhằm ứng phó khẩn cấp với đại dịch Covid – 19 được triển khai tại 6 trường học tại Đà Nẵng.

Nhằm tăng cường khả năng thích ứng, hỗ trợ trẻ em thiệt thòi không bỏ học và bị ảnh hưởng bởi tình trạng lao động trẻ em trong dịch Covid – 19 tại TP Đà Nẵng, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế đã triển khai chương trình Chung sức hành động vì cộng đồng do Sở GD&ĐT Đà Nẵng trực tiếp quản lý.

Chương trình được triển khai tại 6 trường học gồm Trưởng Phổ thông chuyên biệt Tương lai, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng và 4 trường học tại huyện Hòa Vang (2 trường mầm non, 2 trường Tiểu học).

Với ngân sách gần 975 triệu đồng, gói hỗ trợ này sẽ cung cấp vật dụng y tế tiêu hao (xà phòng, nước rửa tay, nhiệt kế, khẩu trang....) và trang thiết bị phù hợp nhằm tăng cường thực hành vệ sinh trong nhà trường. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ thực phẩm (thức ăn/uống bổ sung bữa ăn dinh dưỡng) cho HS bán trú tại 6 trường học. Khoảng 500 trẻ em ở 4 trường học tại Hòa Vang sẽ được cung cấp đồ dùng phục vụ học tập để ngăn chặn tình trạng bỏ học. Riêng HS và GV của 2 trường dạy trẻ khuyết tật sẽ được hỗ trợ dụng cụ dạy và học phù hợp. Chương trình còn hướng dẫn và cung cấp tài liệu giáo dục để nhà trường và phụ huynh hỗ trợ HS nâng cao nhận thức về cách nhận biết và phòng chống dịch Covid – 19.

Dự án sẽ được triển khai cho đến 10/3/2021. Ước tính có khoảng gần 6.200 lượt người được hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động của dự án, trong đó có khoảng 1.525 trẻ em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.