Điện Biên: Trao 150 suất quà và học bổng tiếp sức học sinh vùng khó đến trường

GD&TĐ - 150 suất quà là dụng cụ học tập và học bổng, trích từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vừa được trao đến tận tay học sinh ở các địa bàn vùng khó của tỉnh Điện Biên.

150 suất quà và học bổng tiếp sức đến trường đã được trao tận tay học sinh vùng khó Điện Biên.
150 suất quà và học bổng tiếp sức đến trường đã được trao tận tay học sinh vùng khó Điện Biên.

Nhân dịp năm học mới, Quỹ Bảo trợ trẻ em Điện Biên đã trích từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 100 triệu đồng để tặng quà và học bổng cho học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện: Nậm Pồ, Điện Biên Đông.

Trong đó, Quỹ dành 100 suất quà (500 nghìn đồng/suất) là bộ dụng cụ học tập cho học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Nậm Tin (xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ). 50 suất học bổng bằng tiền mặt (1 triệu đồng/suất) cũng được trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã: Xa Dung và Na Son (huyện Điện Biên Đông).

Đây là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh Điện Biên. Học sinh đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Những món quà không chỉ kịp thời động viên mà còn là sự sẻ chia thiết thực, giúp các em tự tin đến trường.

Để đảm bảo an toàn dịch bệnh, đơn vị đã phân bổ quà đến các đơn vị thụ hưởng để trường trực tiếp trao đến tay học sinh. Việc trao tặng hoàn thành trong khoảng thời gian từ ngày 9 - 13/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.