Nhạc sĩ đầu tiên nhận giải Hiệp sĩ Dế Mèn

GD&TĐ - Chiều 28/5, tại Hà Nội, Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức lễ trao Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần 6, năm 2025.

Nhà báo Vũ Việt Trang, Tổng giám đốc TTXVN và nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo trao Giải Hiệp sĩ Dế Mèn cho nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ảnh: Huy Thông.
Nhà báo Vũ Việt Trang, Tổng giám đốc TTXVN và nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo trao Giải Hiệp sĩ Dế Mèn cho nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ảnh: Huy Thông.

Đại diện Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng dự buổi lễ.

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) sáng lập và tổ chức thường niên từ năm 2020 nhằm trao cho các sáng tác, trình diễn nghệ thuật xuất sắc "của thiếu nhi" (thiếu nhi là chủ thể sáng tạo) hoặc "vì thiếu nhi" (thiếu nhi là đối tượng phục vụ).

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn bao gồm 1 giải lớn mang tên Hiệp sĩ Dế Mèn (Cricket Knight). Đây là phần thưởng cao quý nhất, dành cho tác giả có những cống hiến to lớn cho thiếu nhi trong cả cuộc đời và sự nghiệp của mình; đồng thời có tác phẩm xuất sắc, lọt vào vòng chung khảo của năm xét giải. Ngoài ra còn các giải đồng hạng mang tên Khát vọng Dế Mèn (Cricket Desire); cùng một số tặng thưởng của Hội đồng giám khảo, tùy theo tình hình thực tiễn mỗi mùa giải.

Năm 2025, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn đã tìm được tác giả xứng đáng để "phong tặng" Hiệp sĩ Dế Mèn, nối tiếp những tên tuổi xuất sắc như Nguyễn Nhật Ánh (2020), Trần Đức Tiến (2023), Lý Lan (2024). Đáng nói, sau các tác giả văn học, lần đầu tiên giải thưởng có Hiệp sĩ Dế Mèn là một nhạc sĩ - đó là nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên (sinh năm 1930) là một trong những tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ kéo dài hơn nửa thế kỷ, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm ở nhiều thể loại, đặc biệt nổi bật với các ca khúc dành cho thiếu nhi.

Tác phẩm mang đến giải thưởng năm nay cho nhạc sĩ Phạm Tuyên là dự án sách “Khúc đồng dao của bé” với 41 bài đồng dao cổ được ông phổ nhạc, ẩn chứa vẻ đẹp hồn hậu và gần gũi của cảnh sắc thiên nhiên, con người, văn hóa dân gian Việt Nam.

giai-thuong-thieu-nhi-de-men1.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (ngoài cùng bên phải ảnh) và nhà thơ Trần Đăng Khoa (ngoài cùng bên trái ảnh) trao giải Khát vọng Dế Mèn. Ảnh: Huy Thông.

Tại buổi lễ, Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần 6 cũng công bố 5 tác giả được trao giải Khát vọng Dế Mèn, gồm:

“Cuốn cổ thư của một mẫu thần” (truyện của Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, NXB Kim Đồng); hai cuốn truyện của Dy Duyên: “Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu” (Đốm Đốm vẽ, NXB Kim Đồng) và “Những thứ bạn dùng để lấp đầy một cái hố” (Thanh Vũ vẽ, NXB Kim Đồng); Trang trại cuối rừng (truyện của Phạm Công Luận, NXB Kim Đồng); “Có một Trái Đất phẳng trong mắt em” (bản thảo tập thơ của Lý Thăng Long); bộ tranh của họa sĩ nhí Phạm Hải Nguyên (13 tuổi).

Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần 6 được khởi động từ 14/3/2025, đã xem xét, thẩm định 97 tác phẩm thiếu nhi tiêu biểu được sáng tác, hoàn thiện trong khoảng thời gian năm 2024 - 2025 (cụ thể, từ 1/1/2024 - 20/4/2025).

Các tác phẩm này đến từ 2 nguồn: Một là từ các tác giả trực tiếp gửi dự thi; hai là từ sự đề cử của các nhà xuất bản và lực lượng cộng tác viên thân thiết của báo Thể thao và Văn hóa.

Từ những tác phẩm này, qua 2 vòng chấm, bộ phận thường trực của Hội đồng giám khảo đã chọn ra top 10 tác phẩm, chùm tác phẩm xuất sắc nhất vào chung khảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ