Nhà vô địch Champions League tìm được bến đỗ mới ngay sau khi chia tay Real Madrid

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngôi sao Gareth Bale đã tìm được bến đỗ mới ngay sau khi chia tay Real Madrid ở kỳ chuyển nhượng hè 2022.

Nhà vô địch Champions League tìm được bến đỗ mới ngay sau khi chia tay Real Madrid

“Tiền đạo Gareth Bale đầu quân cho Los Angeles FC ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) để giữ phong độ cho World Cup 2022” - tờ Los Angeles Times tiết lộ : “Ngôi sao người Xứ Wales gia nhập Los Angeles FC trong bản hợp đồng 12 tháng, kèm tùy chọn gia hạn thêm 18 tháng”.

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano ngày sau đó cũng dùng cụm từ quen thuộc "Thế là xong" để xác nhận về thương vụ này.

Cầu thủ chạy cánh 33 tuổi sẽ phải giảm lương đáng kể so với con số hơn 33 triệu USD/mùa tại đội chủ sân Bernabeu. Tuy nhiên, mục đích chính của anh không phải chuyện tiền mà muốn được ra sân nhiều hơn để tạo bàn đạp chinh chiến tại World Cup 2022.

Gareth Bale từng ghi 2 tuyệt phẩm để giúp Xứ Wales hạ Áo 2-1 tại bán kết play-off. Tới trận định đoạt vé tới Qatar gặp Ukraine, cựu ngôi sao Tottenham đá phạt khiến tiền đạo Andriy Yarmolenko đánh đầu về lưới nhà, giúp Xứ Wales lần đầu dự World Cup sau 64 năm.

Gareth Bale đang có phong độ cao trong màu áo tuyển Xứ Wales.

Gareth Bale đang có phong độ cao trong màu áo tuyển Xứ Wales.

Bale ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Southampton nhưng nổi lên trong màu áo Tottenham trước khi gia nhập Real với phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới 113 triệu USD hè 2013.

Sau 9 năm tại Bernabeu, anh ghi 106 bàn qua 258 trận cùng gã khổng lồ Tây Ban Nha đoạt 16 danh hiệu. Đáng chú ý trong đó có 3 La Liga và 5 Champions League.

Được biết, trước Bale đội bóng Mỹ đã chiêu mộ trung vệ kỳ cựu Giorgio Chiellini theo dạng tự do từ Juventus.

Theo kế hoạch, bộ đôi hảo thủ này có thể ra mắt Los Angeles FC khi đối đầu LA Galaxy vào ngày 9/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.