Bố Filip Nguyễn tiết lộ lý do con trai không sang Việt Nam chơi bóng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, ông Nguyễn Minh - bố của Filip Nguyễn đã tiết lộ lý do thủ môn Việt kiều không về Việt Nam thi đấu như dự định ban đầu.

Filip Nguyễn bất ngờ gia hạn với đội bóng chủ quản và không về Việt Nam chơi bóng.
Filip Nguyễn bất ngờ gia hạn với đội bóng chủ quản và không về Việt Nam chơi bóng.

Mới đây, CLB Slovako chính thức thông báo về việc đã gia hạn thành công với thủ thành Việt kiều - Filip Nguyễn. Thủ môn này sẽ tiếp tục thi đấu tại CH Czech tới hết năm 2025 và sẽ không về Việt Nam thi đấu trong màu áo của CLB Bình Định như đồn đoán và rất khó khoác áo đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup cuối năm nay khi chưa hoàn thành quá trình nhập tịch.

Trước đó, đầu mùa giải 2021/2022, Filip Nguyễn đã chuyển từ Slovan Liberec sang Slovacko, theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Trong màu áo Slovacko, Filip Nguyễn bắt chính 26 trận, cùng đội xếp hạng 4 chung cuộc ở mùa giải 2021/2022.

Chia sẻ với truyền thông mới đây về việc con trai mình không về Việt Nam, ông Nguyễn Minh - bố của Filip Nguyễn cho biết: "Filip Nguyễn vừa gia hạn hợp đồng với CLB chủ quản Slovako và sẽ không trở về thi đấu tại V-League trong màu áo Topenland Bình Định như kế hoạch được.

CLB ấy thông báo rằng họ không thể lo và hoàn tất giấy tờ để con trai tôi có thể trở thành một cầu thủ nội. Suất ngoại binh họ đã có đủ và muốn ưu tiên ở tuyến trên thay vì thủ môn.

Ở lại châu Âu sẽ rất tốt cho sự nghiệp của Filip Nguyễn, tuy nhiên con trai tôi muốn trở về Việt Nam thi đấu bởi nó luôn khao khát được cống hiến cho quê cha".

Filip Nguyễn rất vui khi tiếp tục được thi đấu tại Cộng hoà Czech. Anh nhấn mạnh: “Tôi rất vui khi Slovacko đã thực hiện quyền lựa chọn ký hợp đồng với tôi. Tôi rất hài lòng về cuộc sống ở đây. Tôi tin rằng Slovacko sẽ thành công hơn nữa ở mùa bóng tới và chúng tôi có thể tham dự 1 cúp Châu Âu”.

Trong hai năm qua, Filip Nguyễn cũng thường xuyên được triệu tập lên ĐT Czech thi đấu các giải quốc tế, trong đó có vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, Filip Nguyễn chỉ nằm trong nhóm thủ môn dự bị và chưa có cơ hội ra sân thi đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ