Nhà trường và bệnh viện đồng hành nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 22/12, trường Đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Trường Đại học Y Dược ký kết hợp tác với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Trường Đại học Y Dược ký kết hợp tác với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Dự lễ ký kết có TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; Về phía trường Đại học Y Dược có PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện các phòng, khoa chuyên môn.

Với mục tiêu phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tại chương trình, trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã thống nhất hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác dựa trên nguyên tắc lấy người học và người sử dụng dịch vụ y tế làm trung tâm để phát triển Bệnh viện. Đào tạo người học theo các năng lực đã được xác định trong chương trình đào tạo.

Phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện và trường trong xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức đào tạo thực hành, lượng giá kết quả thực hành. Phát huy tối đa các nguồn lực của cả hai bên trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ và chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đảm bảo bình đẳng về lợi ích và trách nhiệm giữa bệnh viện và trường nói chung cũng như giữa các cán bộ viên chức của hai đơn vị nói riêng. Bảo đảm sự an toàn, tôn trọng và giữ bí mật thông tin cho người sử dụng dịch vụ y tế tại bệnh viện.

Hai đơn vị sẽ cùng nhau phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Hai đơn vị sẽ cùng nhau phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Về công tác đào tạo, trường Đại học Y Dược và bệnh viện sẽ hợp tác trong đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành, kể cả chương trình hợp tác với bên thứ ba là các trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu, các công ty dược phẩm trong và ngoài nước. Tổ chức các khóa đào tạo chuyển giao công nghệ y học, cập nhật kiến thức cho các đối tượng học viên theo phương thức đào tạo liên tục, đào tạo cấp chứng chỉ.

Về công tác nghiên cứu khoa học, hai đơn vị liên kết trong nghiên cứu khoa học, triển khai các đề tài khoa học trong lĩnh vực y sinh học có đối tượng là bệnh nhân. Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, triển khai các kỹ thuật phòng thí nghiệm, thử nghiệm lâm sàng, các sản phẩm thuốc mới và các thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, hai đơn vị sẽ cùng sở hữu các sản phẩm hợp tác nghiên cứu khoa học tiến hành tại bệnh viện và tại các phòng thí nghiệm, labo, trung tâm nghiên cứu của trường. Ngoài ra, trường và bệnh viện có thể thoả thuận đồng tài trợ một số hoạt động khoa học và công nghệ như hỗ trợ đề tài nghiên cứu và dự án phát triển công nghệ, xuất bản quốc tế, hội thảo khoa học, chuyển giao công nghệ trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Đồng thời, cam kết giải quyết các xung đột (nếu có) về sở hữu trí tuệ và hợp tác chuyển giao công nghệ theo tinh thần thượng tôn pháp luật và hai bên cùng có lợi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.