Nhà trắng xác nhận kế hoạch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden

GD&TĐ - Phát ngôn viên Nhà trắng Karine Jean–Pierre xác nhận rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tái tranh cử vào năm 2024, phủ nhận những tuyên bố cho rằng tuổi tác của ông có thể gây ra vấn đề.

Tổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Bà Karine Jean-Pierre tuyên bố chính quyền không tập trung vào vấn đề tuổi tác và ưu tiên của tổng thống là làm việc vì lợi ích của người dân Mỹ và cải thiện cuộc sống của họ.

Tuyên bố trên lập tức gây chú ý sau khi một bài báo trên tờ New York Times trong đó dẫn lời cựu chiến lược gia trong chính quyền cựu Tổng thống Obama là David Axelrod. Ông Axelrod nói rằng tuổi tác của ông Joe Biden “sẽ là một vấn đề lớn” nếu ông tranh cử nhiệm kỳ thứ 2.

Bà Karine Jean – Pierre gọi bình luận trên là “tin giả, không đúng sự thật”.

Trước đó, các quan chức Nhà trắng khác xác nhận việc ông Joe Biden tái tranh cử. Tháng 12/2021, Tổng thống đương nhiệm của Mỹ nói với hãng tin ABC rằng ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024 nếu sức khỏe còn tốt. Ông nói thêm rằng khả năng cựu Tổng thống Donald Trump tham gia cuộc đua sẽ chỉ làm tăng tỷ lệ đề cử của ông.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.