Mỹ dự định bán cho Ukraine máy bay có khả năng bắn tên lửa?

GD&TĐ - Hôm qua (1/6), hãng tin Reuters dẫn 3 nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch bán 4 máy bay không người lái trinh sát và tấn công MQ-1C Grey Eagle cho Ukraine.

M bay không người lái trinh sát và tấn công MQ-1C Grey Eagle.
M bay không người lái trinh sát và tấn công MQ-1C Grey Eagle.

Chính quyền Tổng thống Biden dự định thông báo với Quốc hội Mỹ về khả năng bán máy bay không người lái trên trong tương lai gần. Sau đó họ sẽ có một thông báo trước công chúng.

Các nguồn tin cho biết, gói viện trợ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI – 40 tỉ USD) vừa thông qua đã được dành để tài trợ cho cả việc bán và đào tạo cần thiết cho quân đội Ukraine để sử dụng cho máy bay không người lái. Họ nhấn mạnh rằng, việc mua bán trên có thể bị Quốc hội Mỹ ngăn cản.

MQ-1C có thể trang bị tên lửa Hellfire. Loại máy bay này được coi là một bước nhảy vọt về công nghệ vì có thể bay tối đa 30 giờ hoặc hơn để làm nhiệm vụ, đồng thời nó có khả năng thu thập được một lượng thông tin tình báo khổng lồ.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.