Nhà thầu vũ khí Mỹ nói về khả năng ‘tiếp sức’ cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kathy Warden - Giám đốc điều hành tập đoàn Northrop Grumman - một trong những nhà thầu quốc phòng chính của Lầu năm góc cảnh báo phương Tây không có kho dự trữ vũ khí cần thiết để duy trì một chiến dịch quân sự kéo dài ở Ukraine hoặc những nơi khác.

Tên lửa phòng không Stinger
Tên lửa phòng không Stinger

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, bà Kathy Warden cho rằng Northrop Grumman cần một “tín hiệu rõ ràng” từ các chính phủ phương Tây về chính xác những gì cần sản xuất và liệu các sản phẩm này sau đó có được mua hay không.

Bà giải thích, điều quan trọng nhất bây giờ là có một tín hiệu rõ ràng về cam kết duy trì và mức độ lấy đi từ những kho vũ khí đó sẽ như thế nào.

Các kho dự trữ vũ khí hiện có không được thiết kế cho một cuộc xung đột kéo dài, theo bà Warden. Tuy nhiên, phương Tây vẫn chưa hết vũ khí cho Ukraine.

Các nhà thầu vũ khí chính của Lầu năm góc đã họp vài tuần một lần để thảo luận về những nỗ lực cung cấp vũ khí cho Ukraine. Bà đánh giá các cuộc thảo luận này là “tốt” và sẽ có thêm các cuộc thảo luận khác về việc “làm rõ những kế hoạch của họ”.

Theo bà Warden, họ đã làm hết sức để kéo các ngành công nghiệp lại với nhau và chia sẻ những kế hoạch này, cả ở cấp độ chung và cụ thể, vì vậy “chúng tôi có thể có được trước hợp đồng để đầu tư và phát triển”.

Mặc dù tập đoàn Northrop Grumman đã sẵn sàng đầu tư và thậm chí mở rộng các nhà máy của mình “trước hợp đồng”, họ vẫn cần các kế hoạch rõ ràng hơn của Washington trong việc hỗ trợ Ukraine – bà Warden cảnh báo. Tổ hợp công nghiệp – quân sự này cần có “dấu hiệu cho thấy nếu chúng tôi xây dựng nó, nhu cầu sẽ đến”.

Mỹ đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu của Kiev trong cuộc xung đột đang diễn ra, phân bổ hàng tỷ USD để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Moscow được cho là đã thúc giục phương Tây ngừng “bơm” vũ khí cho Ukraine và nhấn mạnh việc này chỉ kéo dài tình trạng thù địch hơn là thay đổi kết quả cuối cùng.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.