Thổ Nhĩ Kỳ muốn mở ‘trang mới’ trong quan hệ với Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông mong đợi các cuộc đàm phán có kết quả khi ông đến thành phố nghỉ dưỡng Sochi ở Biển Đen vào hôm qua (5/8) để gặp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Tôi tin rằng các cuộc đàm phán của chúng ta sẽ mở ra một trang mới trong quan hệ giữa 2 nước” – ông Erdogan nói – “Tôi đang nói về hợp tác năng lượng, xuất khẩu ngũ cốc (của Ukraine) qua Biển Đen, du lịch và các vấn đề khu vực” – ông nói thêm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tình hình ở Syria được cho là một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự, vì “cuộc chiến chống khủng bố trong khu vực là quan trọng đối với chúng tôi”.

Ông Erdogan nhấn mạnh các vấn đề ông dự định thảo luận với người đồng cấp Nga là quan trọng hàng đầu, vì điều này mà “cả thế giới đang theo dõi các cuộc đàm phán ở Sochi”.

Tổng thống Nga cảm ơn ông Erdogan về vai trò của ông trong thỏa thuận do Ankara và Liên hợp quốc làm trung gian, nhằm tạo điều kiện nối lại các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine qua các cảng Biển Đen.

Ông Putin cho biết ông mong đợi một bản ghi nhớ về phát triển quan hệ kinh tế và thương mại giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc hội đàm với ông Erdogan.

Mặc dù là một thành viên NATO nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục hợp tác với Nga sau khi Moscow khởi động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2. Ankara lên án việc Nga sử dụng vũ lực nhưng từ chối tham gia các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Moscow.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.