Nhà hảo tâm nói về số tiền 2 tỷ đồng giúp nghệ sĩ Thương Tín

GD&TĐ - Liên quan đến thông tin nghệ sĩ Thương Tín được tặng 2 tỷ đồng, nhà hảo tâm nhận giúp đỡ ông đã vừa lên tiếng.

Gần đây cuộc sống cũng như sức khỏe của nghệ sĩ Thương Tín đã nhận được  sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng nhận được sự giúp đỡ từ một số nhà hảo tâm.

Mới đây, chia sẻ trên VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Tòng (tên thường gọi là Nguyễn Hải) - nhà hảo tâm nhận giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín đã tỏ ra khá bức xúc trước những xấu và tin giả bủa vây nam nghệ sĩ.

Anh Tòng nói: "Tất cả thông tin mọi người đọc những ngày qua như vợ con anh Thương Tín muốn dọn về biệt thự của tôi và tôi tặng anh Thương Tín 2 tỷ đồng... đều không có thật. Tôi tặng anh Thương Tín tờ vé số, đùa rằng nếu trúng 2 tỷ đồng sẽ tặng anh, sao lại bóp méo thành tôi tặng anh ấy 2 tỷ?".

Anh Tòng cho biết có hiện tượng một số cá nhân, YouTuber đến nhà diễn viên Thương Tín đưa tiền để ông nói theo nội dung có sẵn. Vì vậy, những phát ngôn của Thương Tín liên quan đến nhà thờ Tổ hay danh hài Hoài Linh, việc nghệ sĩ làm từ thiện,... đều là nội dung được chuẩn bị từ người khác.

Nghệ sĩ Thương Tín.

Nghệ sĩ Thương Tín.

Về sức khỏe của nam diễn viên, anh Tòng thông tin, đến ngày 2/12 đã hết thời gian ủ bệnh. Sức khỏe nam diễn viên tương đối ổn định, không có biểu hiện, biến chứng. Anh Tòng cũng sẽ thực hiện test nhanh Covid-19 cho nghệ sĩ Thương Tín.

Về phía vợ con hiện tại của nghệ sĩ Thương Tín, vào chiều 1/12, khi chia sẻ với báo Tiền Phong, nam nghệ sĩ cho biết, vợ và con đã về thăm anh sau một thời gian xa cách. Tuy nhiên, Thương Tín cũng tiết lộ việc, vợ anh không nói sẽ về sống chung.

Thương Tín tin rằng, nếu anh thu xếp được cuộc sống ổn định thì vợ cũng sẽ về. Nam nghệ sĩ tiết lộ, vợ và con anh hiện đang sống ở nhà họ hàng. Cả ba đều cảm thấy vui khi gặp lại nhau. Cũng theo Thương Tín, vợ anh đi làm giúp việc cho nhà người khác để lấy tiền trang trải cuộc sống.

Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín, sinh năm 1956. Ông khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương nhưng được biết đến nhiều hơn cả là trong lĩnh vực điện ảnh.

Thương Tín từng tham gia hơn 200 bộ phim lớn nhỏ, ở thời kỳ đỉnh cao có năm ông đóng tới 12 phim.

Cho tới tận bây giờ, mỗi khi nhắc tới cái tên Thương Tín, khán giả sẽ nhớ ngay đến Sáu Tâm của "Biệt động Sài Gòn", tướng cướp Bạch Hải Đường của loạt phim "Săn bắt cướp", Tám Thương của "Bài ca không quên" và với Quang trong "Ám ảnh"…

Khoảng 8 tháng trước, nghệ sĩ Thương Tín đổ bệnh và đã từng được cac nhà hảo tâm giúp đỡ 800 triệu đồng và một chiếc xe hơi. Tuy nhiên, hiện tại ông lại rơi vào hoàn cảnh bế tắc, không có tiền trang trải cuộc sống hằng ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ