Nhà đàm phán hàng đầu của Nga nêu kết quả cuộc gặp mới với Ukraine

GD&TĐ - Nga đã đồng ý thỏa hiệp với Ukraine, cho phép tổ chức cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo cùng ngày phiên bản cuối cùng của hiệp ước hòa bình được ngoại trưởng 2 nước thông qua trước, theo nhà đàm phán Nga Medinsky.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chào mừng phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chào mừng phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine.

Trước đó, Moscow khẳng định rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky chỉ có thể được thiết lập sau khi thỏa thuận trên được hoàn tất.

Sau một vòng đàm phán mới ở Istanbul hôm nay (29/3), nhà đàm phán hàng đầu của Nga Vladimir Medinsky mô tả cuộc đàm phán này “mang tính xây dựng” và cho biết phái đoàn của ông đã nhận được một quan điểm rõ ràng về những gì đối phương muốn đạt được.

Ông Medinsky cho biết bản đề xuất bằng văn bản của Ukraine sẽ được chuyển cho Tổng thống Putin. Bản đề xuất này bao gồm cam kết của Ukraine trong việc duy trì là một quốc gia trung lập và sẽ không cố gắng đạt được bất kỳ vũ khí hủy diệt hàng loạt nào, bao gồm vũ khí hạt nhân.

Trùng hợp với tuyên bố của ông Medinsky với báo chí, Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ đang giảm mạnh các hoạt động quân sự ở một số khu vực của Ukraine, bao gồm gần thủ đô Kiev. Bộ này đưa ra lý do cho sự thay đổi trên là vì “các cuộc đàm phán chuyển sang khía cạnh thực tế”.

Trong khi đó, nhân vật đối lập của ông Medinsky trong phái đoàn đàm phán Ukraine là David Arakhamia cho biết Kiev đã tìm kiếm sự đảm bảo an ninh từ một số quốc gia và việc này sẽ hoạt động không khác với cam kết tự vệ chung của NATO.

Ông nêu tên Anh, Trung Quốc, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Canada, Italy, Ba Lan và Israel là những nước bảo lãnh có thể, đồng thời tuyên bố một số nước đã đưa ra thỏa thuận sơ bộ để phục vụ với tư cách trên.

Ông Arakhamia cho biết cam kết an ninh được đề xuất sẽ không áp dụng đối với các khu vực của Ukraine mà tình trạng vẫn đang bị tranh chấp. Chúng bao gồm Crimea mà Nga coi là lãnh thổ của mình và các Cộng hòa Nhân dân ly khai Donetsk và Lugansk vốn được Nga công nhận là các quốc gia có chủ quyền và lực lượng của họ đang tham gia vào các cuộc chiến.

Nga phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine ngày 24/2. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch đặc biệt này nhằm vào cơ sở hạ tầng Ukraine để “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” Ukraine. Moscow cũng nhấn mạnh rằng họ không có kế hoạch chiếm đóng nước láng giềng.

Trong khi đó Kiev cho rằng cuộc tấn công của Nga là vô cớ và nhiều nước trên thế giới đã đưa ra lệnh trừng phạt vào nền kinh tế và một số cá nhân ở Nga vì việc này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ