Mái chùa vang tiếng cười của học sinh
Giữa không gian thanh tịnh của chùa Prêk On Đơk (xã Nhu Gia, TP Cần Thơ), tiếng chuông chùa giờ đây hòa cùng tiếng cười trong trẻo của học sinh Trường Tiểu học Thạnh Phú 3.
Ngôi trường được xây dựng trên phần đất hơn 4.000m2 do chùa hiến tặng. Từ cổng chùa nhìn ra, những lớp học khang trang, sân chơi rộng rãi, hàng cây xanh mát đã trở thành niềm tự hào của người dân địa phương.
Em Thạch Tuyết Phương, học sinh lớp 4, hồn nhiên nói: “Trường của con giờ có sân rộng, nhiều cây xanh và bàn ghế mới, con rất thích đến lớp mỗi ngày”.
Nhưng ít ai biết, để có được ngôi trường ấy là cả một nghĩa cử lớn lao của nhà chùa.
Nhờ phần đất mà Đại đức Lâm Chanh Sầm Nang, Trụ trì chùa Prêk On Đơk, cùng Ban Quản trị chùa hiến tặng từ 15 năm trước, Trường Tiểu học Thạnh Phú 3 nay có 21 lớp, gần 600 học sinh ở 2 điểm trường, cơ sở vật chất khang trang, sân bóng mini và khu trải nghiệm học tập.
“Nếu không có chùa hiến đất, trường khó có thể mở rộng như hôm nay. Nhờ đó, con em đồng bào Khmer được học trong môi trường đầy đủ, hiện đại hơn,” ông Dương Hùng Minh, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.
Không dừng lại ở đó, chùa còn tiếp tục hiến hơn 21.868m2 đất để xây Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT Thạnh Phú và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, mở ra cơ hội học tập cho hàng nghìn học sinh Khmer và con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Tốt đời, đẹp đạo, gieo hạt lành cho tương lai
Đại đức Lâm Chanh Sầm Nang chia sẻ: “Giáo dục là gốc của phát triển. Nếu con em được học hành, hiểu biết thì xã hội mới an vui, đất nước mới thịnh vượng. Chùa chỉ góp một phần nhỏ để gieo duyên lành cho sự học”.
Không chỉ hiến đất, chùa Prêk On Đơk còn duy trì lớp dạy chữ Khmer vào mỗi dịp hè cho trẻ trong bổn sóc, dạy đạo lý làm người, lòng hiếu thảo và tinh thần hướng thiện. Các em nhỏ được học chữ, học đạo, học cách sống tốt, yêu quê hương, dân tộc mình. Chùa còn mở lớp dạy Pali, tạo môi trường rèn luyện cho nhiều thế hệ sư sãi trẻ.
Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhu Gia, cho biết: “Nghĩa cử hiến hơn 21.000m2 đất của chùa không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là biểu tượng đẹp của tinh thần "hộ quốc, an dân". Nhờ đó, cơ sở giáo dục của xã khang trang hơn, con em đồng bào Khmer có điều kiện học tập, vươn lên thoát nghèo”.
Những nỗ lực ấy đã góp phần giúp xã Nhu Gia đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập tiểu học và THCS mức độ 3, với 9/10 trường đạt chuẩn quốc gia.
Từ mái trường được dựng trên đất chùa, nhiều học sinh Khmer nay đã trở thành cán bộ, giáo viên, góp sức xây dựng quê hương.
Ông Dương Si Thal, người dân địa phương, xúc động nói: “Đây là tâm nguyện của nhiều thế hệ sư cả, đặc biệt là cố Hòa thượng Dương Nhơn. Chùa hiến đất xây trường là cách thiết thực nhất để giữ gìn văn hóa, nâng cao dân trí và gieo mầm nhân ái”.
Giữa cuộc sống hiện đại, khi nhiều người vẫn lo toan mưu sinh, hành động của chùa Prêk On Đơk càng trở nên đáng trân trọng.
Từ tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, ngôi chùa nhỏ nơi vùng quê Cần Thơ đã viết nên câu chuyện đẹp về sự gắn bó giữa đạo và đời, nơi đạo pháp hòa cùng nhịp sống, cùng góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, học tập và phát triển bền vững.
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ, toàn thành phố hiện có 27 dân tộc thiểu số sinh sống, ước trên 125.680 hộ với gần 495.000 người, chiếm 15,46% tổng dân số toàn thành phố. Trong đó, đa số là đồng bào dân tộc Khmer với hơn 411.000 người.
Hiện nay, trên địa bàn thành phố, 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa; 100% xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia; trên 99,8% hộ đồng bào dân tộc thiểu số có điện sử dụng; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận dịch vụ viễn thông, thông tin và các phương tiện nghe, nhìn phục vụ đời sống văn hóa tinh thần…
Sau hợp nhất TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang, địa phương đang tăng cường công tác vận động chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và trong các tôn giáo; xây dựng lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong các tôn giáo và công tác dân vận chính quyền trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố;
Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chương trình, chính sách dân tộc và tôn giáo đã, đang triển khai; kịp thời điều chỉnh, kiến nghị giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương...