Nguyễn Thanh Bình được điều chuyển sang U22, không đấu Oman

GD&TĐ - HLV Park Hang-seo đã điều chuyển Nguyễn Thành Bình sang đội U22 tập luyện, không mang sang Oman dự lượt trận thứ tư vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thanh Bình (số 5) không kèm được Wu Lei để cầu thủ của Trung Quốc ghi bàn phút cuối.
Thanh Bình (số 5) không kèm được Wu Lei để cầu thủ của Trung Quốc ghi bàn phút cuối.

Nguyễn Thanh Bình sinh năm 2000, là thành viên trẻ nhất hiện tại của đội tuyển Việt Nam. Anh được tung vào sân ở phút 72 thay Bùi Tiến Dũng ở trận gặp Trung Quốc hôm 8/10.

Trung vệ 21 tuổi thuộc biên chế Viettel FC liên tiếp mắc lỗi kèm người và để Wu Lei ghi 2 bàn khiến Việt Nam thua 2-3 ở phút cuối cùng.

Sau trận đấu trên sân Sharjah, nhà cầm quân người Hàn Quốc phải đứng ra bảo vệ Thanh Bình và nhận toàn bộ trách nhiệm về mình: “Có lẽ tôi đã thay vị trí hậu vệ vội quá. Tôi nghĩ đó là lỗi của chúng tôi. Sai sót của cầu thủ thì trách nhiệm thuộc về HLV, người sử dụng họ”.

Tuy nhiên, thầy Park vẫn quyết định chuyển Thanh Bình sang đội U22, vừa đến UAE để tập huấn và chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Ngoài ra, tiền vệ Lê Văn Xuân cũng nhận quyết định tương tự rời đội tuyển sang U22.

Như vậy, trong thành phần tuyển Việt Nam hiện còn 3 cầu thủ thuộc lứa U22 là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và thủ môn Nguyễn Văn Toản. Sau trận đấu với Oman ngày 12/10, họ sẽ quay lại UAE để tập trung cùng đội U22.

Oman hiện đang có 3 điểm sau 3 lượt trận tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Họ cũng vừa thua Australia với tỷ số 1-3.

Việt Nam chưa có điểm nào sau các trận thua Saudi Arabia 1-3, Australia 0-1 và Trung Quốc 2-3. Dự kiến, sáng nay (9/10) thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đáp chuyến bay từ UAE đi Oman.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ