Nguyên nhân sập căn biệt thự cổ tại Hà Nội: Do mưa lớn?

Nguyên nhân vụ sập biệt thự cổ được cho là do tòa nhà đã xuống cấp và thời tiết mưa liên tục trong nhiều ngày khiến tòa nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực.

Nguyên nhân sập căn biệt thự cổ tại Hà Nội: Do mưa lớn?

Khoảng 12h45 trưa 22/9, toàn bộ tầng 2 tòa nhà biệt thự cổ số 107 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bất ngờ đổ sập. Thời điểm đó có gần 20 người đang ở trong nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ sập biệt thự cổ, lực lượng chức năng đã huy động 10 xe cứu hỏa, 5 xe cứu thương tới hiện trường. Lực lượng quân đội và công an cũng đã nhanh chóng di chuyển những vật dụng trong tòa nhà ra ngoài để tìm kiếm những nạn nhân.

Đến 16h hôm nay, lực lượng cứu hộ đã đưa được 15 người ra khỏi khu vực đổ nát. Trong đó có 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Cũng theo thông tin từ Bệnh viện, đã có 1 nạn nhân tử vong.

Đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện còn một người được gia đình báo có thể còn mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đang đưa máy dò đến hỗ trợ việc tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát.

Hiện chưa có thống kê đầy đủ thiệt hại về tài sản, song ghi nhận tại hiện trường, nhiều xe máy và vật dụng của người dân bị hư hỏng nặng.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, đến 18h30 hôm nay, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra. Theo đại diện lực lượng Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô, 1 nạn nhân đã được tìm thấy vào khoảng 17h40 và trong tình trạng tử vong. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập căn biệt thự cổ.

Theo Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, nguyên nhân của vụ sập căn biệt thự cổ bước đầu được xác định là do tòa nhà đã qua nhiều năm sử dụng nên xuống cấp và thời tiết mưa liên tục những ngày gần đây cũng khiến tòa nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, đợt mưa kéo dài từ tối qua (21/9) đến trưa nay (22/9) là một đợt mưa lớn ở Thủ đô Hà Nội và miền Bắc. Mưa to tập trung ở nhiều khu vực, trong đó có một số điểm ở quận Hai Bà Trưng, tức là khu vực nơi xảy ra vụ sập nhà, mưa dồn dập tới 172mm - lượng mưa lớn nhất trong đêm qua.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...