Nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn nhiều ở Quảng Nam

GD&TĐ - TAND tỉnh Quảng Nam chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng xin ly hôn trên địa bàn tỉnh là do mâu thuẫn gia đình, nghiện ma túy, cờ bạc, rượu bia...

HĐND tỉnh Quảng Nam đã khai mạc kỳ họp thứ 12.
HĐND tỉnh Quảng Nam đã khai mạc kỳ họp thứ 12.

Ngày 7/12, HĐND tỉnh Quảng Nam đã khai mạc kỳ họp thứ 12. Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chỉ rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023; kế hoạch tài chính-ngân sách 3 năm (2023-2025) và xem xét báo cáo công tác năm của các cơ quan liên quan.

Tại kỳ họp, ông Đặng Quốc Lộc - Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh báo cáo tình hình công tác năm 2022 của TAND tỉnh. Theo đó, trong năm 2022, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính ngày càng nhiều. Trong khi đó, chỉ tiêu biên chế chưa được bổ sung kịp thời nên gặp nhiều khó khăn cho nhiệm vụ công tác của TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam.

Vị đại diện TAND tỉnh Quảng Nam cho biết, về tội phạm hình sự, trong năm 2022, tòa 2 cấp đã thụ lý 1.498 vụ/3.175 bị cáo. Trong đó, tội giết người 52 vụ/95 bị cáo; tội phạm về ma túy 278 vụ/282 bị cáo; tội trộm cắp tài sản 234 vụ/336 bị cáo; tội cướp giật tài sản 8 vụ/8 bị cáo; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 69 vụ/145 bị cáo; các tội phạm về tham nhũng 13 vụ/26 bị cáo…

Về giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, TAND 2 cấp đã giải quyết, xét xử 1.578 vụ việc dân sự. Các loại tranh chấp phổ biến là quyền sử dụng đất (507 vụ), hợp đồng vay tài sản (545 vụ), kiện đòi lại tài sản (68 vụ)…

Cũng trong năm 2022, về việc giải quyết xét xử các vụ việc hôn nhân và gia đình, TAND 2 cấp đã giải quyết 2.985/3.054 vụ việc hôn nhân và gia đình.

Báo cáo của TAND tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng xin ly hôn tập trung nhiều nhất là do mâu thuẫn gia đình với 2.120 vụ; nghiện ma túy, cờ bạc, rượu bia, ngoại tình, mâu thuẫn về kinh tế 203 vụ; các nguyên nhân khác 151 vụ. Quá trình giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình, TAND 2 cấp đã áp dụng đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi của các đương sự trong việc phân chia tài sản, đặc biệt là đảm bảo quyền lợi hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó, đối với việc giải quyết, xét xử các vụ án kinh doanh – thương mại, lao động, hành chính và phá sản, TAND 2 cấp đã giải quyết, xét xử 347/469 vụ, việc, đạt tỷ lệ 74%. Cụ thể, giải quyết án kinh doanh, thương mại 134/161 vụ. Giải quyết án lao động 13/17 vụ; Giải quyết án hành chính 197/288 vụ…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên tại Trường THCS Tiên Dược (Sóc Sơn, Hà Nội) tham gia chương trình tập huấn về kết nối thế hệ số. Ảnh: Đình Tuệ

Trang bị năng lực số cho giáo viên: Tổ chức lại năng lực nghề nghiệp

GD&TĐ - Khung năng lực số cho giáo viên không chỉ đơn thuần là một tập hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật, mà còn đóng vai trò như “kim chỉ nam”, giúp đội ngũ nhà giáo xác định rõ những năng lực và kỹ năng thiết yếu để chủ động thích ứng với môi trường giáo dục số đang không ngừng biến đổi.

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.