Nguy cơ quá lớn khiến pháo 100 mm trên BMP-3 đang bị loại bỏ

GD&TĐ - Việc một xe chiến đấu bộ binh giáp mỏng mang theo đạn pháo cỡ lớn gây rất nhiều nguy cơ cho những người ngồi trong.

Nguy cơ quá lớn khiến pháo 100 mm trên BMP-3 đang bị loại bỏ

Quân đội UAE đang lắp đặt vũ khí nhẹ hơn trên xe chiến đấu bộ binh BMP-3 do Nga sản xuất để loại bỏ sự nguy hiểm của đạn pháo 100 mm trong trường hợp giáp bị xuyên thủng.

Phương tiện nâng cấp này đã được giới thiệu trong chuyến thăm của Thái tử Dubai tới trụ sở Bộ Tư lệnh Lực lượng Dự bị Abu Dhabi.

Nhân chuyến thăm của Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid al-Maktoum, Quân đội UAE đã thực hiện một cuộc trình diễn trang thiết bị quân sự của Lữ đoàn cơ giới số 5, trong đó có thể thấy xe chiến đấu bộ binh BMP-3 hiện đại hóa.

Thay vì trang bị vũ khí truyền thống là tháp pháo Bakhcha-U với pháo 100 mm và pháo 30 mm đi kèm, xe được trang bị khoang chiến đấu DVK-30 hoàn toàn mới do công ty ZTS Special của Slovakia sản xuất.

Sự xuất hiện của các phương tiện hiện đại trong lữ đoàn cơ giới có thể tượng trưng cho việc Lực lượng vũ trang UAE áp dụng các giải pháp kỹ thuật của riêng mình.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là quốc gia sử dụng xe chiến đấu bộ binh BMP-3 lớn nhất thế giới, với hơn 600 phương tiện loại này đang phục vụ trong quân đội và lực lượng bảo vệ tổng thống. Do đó, vấn đề hiện đại hóa là một thành phần quan trọng trong việc hỗ trợ quân đội.

photo-2025-04-21-16-54-39.jpg
Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 với vũ khí hạng nhẹ của UAE lộ diện.

Giống như tổ hợp chiến đấu ban đầu của Nga, tháp pháo của Slovakia cũng có người ngồi trong điều khiển, nghĩa là phải có sự hiện diện của một xạ thủ. Xe được trang bị pháo tự động 2A42, sử dụng loại đạn 30 mm có nguồn gốc từ Liên Xô/Nga.

Các thiết giáp đã được hiện đại hóa thiết bị ngắm bắn và khí tài điện tử tích hợp, thay đổi quan trọng khi lắp đặt khoang chiến đấu mới là giảm đáng kể sức mạnh hỏa lực do mất cỡ nòng pháo chính.

Một lời giải thích hợp lý cho quyết định như vậy có thể là việc đánh giá lại quan điểm về thiết kế của một loại xe bọc thép hạng nhẹ mang vũ khí pháo binh mạnh mẽ.

Trên chiến trường Ukraine một phát đạn chống tăng hoặc trúng phải một quả mìn thường dẫn đến việc làm phát nổ các quả đạn pháo 100 mm được đặt trong băng đạn, dẫn đến việc phá hủy ngay lập tức chiếc xe cùng với kíp lái và lực lượng đổ bộ.

Theo cấu hình cơ bản, khi xe mang theo 22 viên đạn loại 2UOF19 thì tương đương với hơn 50 kg thuốc nổ một chút. Ngoài ra BMP-3 thường mang theo 18 quả đạn pháo nữa ở khoang chứa đạn thứ hai, được đặt ngay giữa các binh sĩ trong khoang chật hẹp.

Việc chuyển đổi sang pháo 30 mm giúp xe chiến đấu bộ binh giảm thiểu đáng kể nguy cơ đạn dược phát nổ ngay lập tức khi bị bắn trúng. Ngoài ra pháo 2A42 được lắp đặt có tốc độ bắn và độ chính xác cao hơn so với loại 2A72 mà Quân đội Nga đang dùng trên BMP-3 hiện nay.

bmp-3-with-b05ya01-berezhok-05.jpg
Nga cũng đang thử nghiệm loại bỏ pháo 100 mm trên BMP-3.

Hiện tại ngay trong chính nước Nga, ý tưởng giảm cỡ nòng pháo của BMP-3 cũng đang được triển khai với các mẫu mang pháo 30 mm hoặc 57 mm.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tập thơ "Cùng Việt Nam" gồm hơn 40 bài thơ được các tác giả người Tây Ban Nha sáng tác.

Ra mắt tập thơ phản chiến từng bị cấm

GD&TĐ - Đây là tập thơ phản chiến của các nhà thơ Tây Ban Nha, từng bị cấm vì nội dung phản đối chiến tranh, nay lần đầu tiên đến với bạn đọc Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc tế “50 năm thống nhất đất nước: Vai trò kiến tạo hòa bình của ngoại giao trong lịch sử và hiện tại”. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường tại hội thảo quốc tế về vai trò kiến tạo hòa bình của ngoại giao

Sáng 23/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi Hội thảo quốc tế với chủ đề “50 năm Thống nhất đất nước: Vai trò kiến tạo của Ngoại giao trong lịch sử và hiện tại”. Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự và có bài phát biểu định hướng quan trọng.