Nguồn tiếp sức quý giá cho trò nghèo vùng đất mũi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” thời gian qua đã tiếp sức nhiều học sinh nghèo ở Cà Mau.

Trao học bổng Vừ A Dính và học bổng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cho HS.
Trao học bổng Vừ A Dính và học bổng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cho HS.

Tiếp bước con đường học tập

Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau phối hợp với Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh vừa tổ chức lễ trao học bổng Vừ A Dính và học bổng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cho học sinh dân tộc thiểu số, con gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và con chiến sĩ biên phòng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao 30 suất học bổng Vừ A Dính, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh dân tộc thiểu số. Trao 200 suất học bổng của Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Trong đó, 82 suất cho các em học sinh là con của gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại 3 huyện: Trần Văn Thời, Năm Căn, Ngọc Hiển; 18 suất dành cho các em học sinh lớp học tình thương tại Hòn Chuối và 100 suất cho con của chiến sĩ biên phòng.

Quỹ học bổng Vừ A Dính được thành lập từ năm 1999, dành riêng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” được thành lập vào năm 2014, để chăm lo cho con của ngư dân, con của gia đình chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại Cà Mau, từ năm 2011 đến nay, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu Lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa” thân yêu luôn có sự quan tâm và đồng hành với con em học sinh dân tộc thiểu số và con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi ở các cấp học Tiểu học, THCS, THPT và con em chiến sĩ đang công tác tại đảo Hòn Chuối và đã có 1.298 lượt học sinh nhận học bổng từ nguồn này.

Khi nhận được học bổng, các em tiếp tục cố gắng học tập. Hiện nay, nhiều em ra trường đi làm, nhưng có em vẫn còn đang miệt mài trên giảng đường đại học, cao đẳng, có em mới bước vào ngưỡng cửa đại học, cao đẳng và cũng có một số em hiện tại đã và đang bước vào năm cuối của chương trình THPT... Mỗi em mỗi hoàn cảnh, mỗi ngành học, nhưng đều có chung tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Phần quà này đã động viên các em cố gắng vươn lên trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” thời gian qua đã tiếp sức nhiều học sinh nghèo ở Cà Mau.
Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” thời gian qua đã tiếp sức nhiều học sinh nghèo ở Cà Mau.

Trưởng thành, tiến bộ từ học bổng ý nghĩa

Từ nguồn học bổng ý nghĩa, nhiều em đã trưởng thành và tiến bộ trong học tập, rèn luyện, trở thành tấm gương tiêu biểu. Như em Võ Mộng Nghi, học sinh lớp 8D, Trường THCS A Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, mẹ bị bệnh, không việc làm ổn định, cha đi biển thuê và mất vào năm 2017. Khi cha mất, mẹ Nghi mang bầu em trai hơn 2 tháng tuổi. Hiện tại, 2 chị em sống với bà ngoại, và từ lớp 1 đến lớp 5 em đều là học sinh giỏi.

Em Đậu Yến Nhi, học sinh lớp 2, lớp học Tình thương trên Đảo Hòn Chuối, gia đình là hộ nghèo, sống cùng mẹ và bà ngoại, ba bỏ đi khi Yến Nhi còn nhỏ, bản thân em bị nhiễm chất độc da cam. Em Lương Kiều Vy, học sinh lớp 8C, Trường THCS Ngô Quyền, TP Cà Mau, là dân tộc Khmer, gia đình có 4 người, em mồ côi cha, hiện Kiều Vy sống với mẹ, nhiều năm liền là học học sinh khá giỏi.

Em Bùi Minh Đức, lớp 12C8, Trường THPT Tắc Vân, TP Cà Mau, dân tộc Mường, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 12 năm liền là học sinh khá giỏi. Em Danh Lý Minh, huyện Trần Văn Thời, nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2012 - 2013, thi đỗ vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM). Hiện em đã có nghề nghiệp ổn định, là niềm vinh dự cho gia đình, là tấm gương vượt khó...

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau Lê Hoàng Dự mong chương trình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em; mong các doanh nghiệp, mạnh thường quân tiếp tục quan tâm hỗ trợ, chia sẻ để các em được tiếp thêm động lực học tập thời gian tới.

Thời gian qua, ngành GD&ĐT Cà Mau và tổ chức Đoàn thanh niên đã rất tích cực trong công tác xã hội hóa, vận động mọi nguồn lực trong xã hội góp phần cùng địa phương chăm lo cho các em học sinh, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó hỗ trợ học bổng, hỗ trợ phương tiện học trực tuyến (điện thoại thông minh, laptop…), xe đạp, dụng cụ học tập, xây nhà khăn quàng đỏ…

Các suất học bổng sẽ tiếp sức để các em có điều kiện được tiếp bước đến trường, cố gắng học tập tốt hơn nữa để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đặc biệt là giữ gìn bình yên biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ