Cà Mau có 4 hồ sơ được xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 13/3, UBND tỉnh Cà Mau họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cấp tỉnh, lần thứ 16 - năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân chủ trì buổi họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cấp tỉnh.

Có 4 hồ sơ được xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần này. Tất cả các hồ sơ xét tặng đều là những nhà giáo đang công tác, giảng dạy tại các trường Trung học phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT.

Kết quả, 4 nhà giáo đều đạt tuyệt đối, với tỷ lệ 100% số phiếu, gồm: thầy Nguyễn Trung Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Hưng và Thầy Phạm Văn Lưu, Giáo viên Trường THPT Phú Hưng (huyện Cái Nước); thầy Ngô Trường Thọ, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Hồ Thị Kỷ; thầy Mạc Xuân Tiến, Tổ trưởng bộ môn, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (TP Cà Mau).

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đánh giá cao sự cống hiến của các nhà giáo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, số lượng nhà giáo được xét tặng còn ít so với tổng số cán bộ quản lý, giáo viên trong ngành Giáo dục.

Ngành GD&ĐT Cà Mau cần có kế hoạch tạo nguồn hàng năm, có kiểm tra, đôn đốc, bồi dưỡng thường xuyên, để mỗi lần xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú tiếp theo sẽ tăng lên, kể cả danh hiệu Nhà giáo nhân dân...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ