Nguồn thu của Nga sẽ thế nào nếu ngừng xuất khẩu khí đốt sang EU?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Nga có thể ngừng xuất khẩu khí đốt sang Liên minh châu Âu trong ít nhất 1 năm mà không gây hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế của mình – Bloomberg đăng tải nhận định của chuyên gia về hàng Nga Liam Peach của công ty Anh Capital Economics.

Công nhân xử lý đường ống khí đốt Nga.
Công nhân xử lý đường ống khí đốt Nga.

Chuyên gia trên nhấn mạnh, chừng nào giá dầu và mức xuất khẩu của họ vẫn cao, thặng dư tài khoản vãng lai của Nga sẽ đủ để duy trì nền kinh tế ngay cả khi bị ngắt kết nối với thị trường khí đốt chính.

Ông lưu ý rằng mức giá năng lượng cao cho phép Nga kiếm được 20 tỷ USD mỗi quý từ doanh thu bán khí đốt, ngay cả khi lượng cung cấp nhiên liệu xanh giảm.

Giá khí đốt bắt đầu tăng mạnh ở châu Âu vào mùa xuân năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng điều này là do nguồn cung hạn chế từ các nhà cung cấp chính, tỷ lệ lấp đầy của các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất thấp và nhu cầu cao về khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở châu Á.

Trong khi đó châu Âu đang trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do đường ống dẫn khí đốt chính của Nga là Nord Stream 1 chỉ hoạt động với 20% công suất.

Ngoài ra, tập đoàn Gazprom của Nga thông báo việc giao hàng tại đường ống trên sẽ bị ngừng 3 ngày, từ 31/8 đến 2/9 để bảo trì bộ phận bơm khí. Các vấn đề với nguồn cung của các nước EU đã nảy sinh do việc bảo dưỡng không đúng cách và chậm trễ trong việc trả tuabin của Nord Stream 1 được sửa chữa tại Canada liên quan đến lệnh trừng phạt Nga.

Theo RIA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...