Người Thanh Hoá đổ xô 'săn' máy phát, quạt tích điện

GD&TĐ - Thời tiết nắng nóng kéo dài kèm theo cắt điện luân phiên khiến người dân ở Thanh Hoá ồ ạt tìm mua quạt tích điện, máy phát điện.

Các cửa hàng điện máy trên đường Trần Phú (TP Thanh Hóa) đông nghịt khách đến xem và mua máy phát điện.
Các cửa hàng điện máy trên đường Trần Phú (TP Thanh Hóa) đông nghịt khách đến xem và mua máy phát điện.

Nhu cầu tăng vọt

Thủ tướng đã ban hành Công điện số 517 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới. Thủ tướng chỉ đạo bằng nhiều hình thức từ sớm, từ xa về việc bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023. Trong đó yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, đánh giá kỹ về tình hình cung ứng điện hiện nay, nhất là các yếu tố phát sinh ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung ứng điện. Với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chỉ đạo, trực tiếp tháo gỡ khắc phục sự cố các nhà máy điện, nhất là các nhà máy điện tại miền Bắc để đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất…, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với EVN, tổng công ty, công ty điện lực trong việc thực hiện tiết kiệm điện; thực hiện các kịch bản ứng phó với khó khăn về cung ứng điện trong thời gian tới.

Những ngày qua, do thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với lịch cắt điện luân phiên ở nhiều địa phương tại Thanh Hóa khiến cho thị trường quạt tích điện, máy phát điện cũng lên “cơn sốt”.

Ghi nhận của PV Báo GD&TĐ, những ngày này lượng khách đến các cửa hàng điện máy tại đường Trần Phú (TP Thanh Hóa) đông nghịt. Không chỉ khách trên địa bàn TP Thanh Hóa, mà còn rất đông người dân ở các huyện như: Quảng Xương, Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa… thậm chí là tận vùng cao như Bá Thước, Quan Hóa xuống xem và mua hàng.

Tiện có chuyến làm việc ở TP Thanh Hóa, anh Nguyễn Văn Hợi (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) tranh thủ ghé các cửa hàng điện máy trên đường Trần Phú, tìm mua máy phát điện. Theo anh Hợi, do thời tiết nắng nóng kéo dài kèm theo lịch cắt điện luân phiên buộc gia đình anh phải mua máy phát điện.

“Trời nắng nóng, mất điện luân phiên trong khi gia đình tôi lại có con nhỏ nên bắt buộc phải mua máy phát điện. Với nhu cầu tăng cao như thế này, giá cả chắc chắn cũng đắt hơn so với mọi năm”, anh Hợi nói.

Tương tự, anh Hoàng Đình Sơn cũng lặn lội từ huyện Thiệu Hóa tới TP tìm mua máy phát điện để chống nóng cho cả nhà khi mất điện luân phiên. Anh Sơn dự tính mua loại máy phát điện chạy dầu để tiết kiệm nhiên liệu và chi phí, với mức giá khoảng 20 triệu đồng.

Hiện nay, trên thị trường chủ yếu có 2 loại máy phát điện chạy bằng xăng hoặc chạy dầu diesel.

Loại máy phát điện chạy xăng thường có công suất nhỏ hoặc rất nhỏ từ 1KVA, 2KVA, 3KVA, 5KVA… Loại máy này thường được sử dụng ở cửa hàng kinh doanh nhỏ hoặc hộ gia đình với nhu cầu điện năng thấp, không liên tục.

Loại máy phát điện chạy bằng dầu diesel thường có công suất lớn hoặc rất lớn, từ 100KVA, 200KVA, 300KVA, có thể lên đến 3.000KVA. Đây là loại máy phát điện thường được các doanh nghiệp, tòa nhà, trường học hay bệnh viện… lựa chọn do nhu cầu sử dụng điện năng lớn. Loại máy này tuy giá thành cao, nhưng tiết kiệm nhiên liệu và cũng an toàn hơn với người sử dụng.

Giá mỗi chiếc máy phát điện dao động từ 8 - 20 triệu đồng/chiếc. Hàng nhập khẩu từ Nhật, Anh, Thái Lan... hiện có giá từ 15 - 40 triệu đồng/chiếc.

Ngoài mua máy mới, không ít người dân cũng tìm mua các loại máy phát điện đã qua sử dụng để tiết kiệm và phù hợp với mức chi tiêu của gia đình.

Ông Lê Chí Lập, chủ cửa hàng điện máy trên đường Trần Phú (TP Thanh Hóa), cho biết, những ngày qua lượng người dân đổ xô đến các cửa hàng điện máy tìm mua máy phát điện tăng cao.

Nhiều hôm cửa hàng của gia đình ông Lập bán cả chục chiếc mỗi ngày. So với năm ngoái, lượng máy bán ra tăng cả chục lần. Hiện, cửa hàng của ông Lập cũng chỉ còn 3 chiếc để bán cho khách.

“Như năm ngoái cửa hàng tôi chẳng bán được cái nào, nhưng năm nay lượng khách hỏi mua tăng vọt. Loại máy bán chạy nhất những ngày qua vẫn là máy phát điện chạy dầu, với mức giá khoảng 7 - 8 triệu đồng, tương ứng từ 3 - 4kW”, ông Lập nói.

Không có hàng để bán

So với máy phát điện chạy bằng xăng, loại máy phát chạy bằng dầu được nhiều khách hàng ưa chuộng dù giá thành cao.

So với máy phát điện chạy bằng xăng, loại máy phát chạy bằng dầu được nhiều khách hàng ưa chuộng dù giá thành cao.

Tại cửa hàng điện máy Hiệp Trang (TP Thanh Hóa), nhân viên cửa hàng này cho biết, hiện máy phát điện đang “cháy hàng”. Nhiều khách hàng đến hỏi mua máy phát điện, song nhân viên cửa hàng đều lắc đầu vì không còn hàng bán.

Theo nhân viên cửa hàng này, những ngày vừa qua trung bình mỗi ngày cửa hàng bán từ 50 - 60 máy phát điện cho khách, gồm cả máy chạy xăng và chạy dầu diesel.

“Năm nay thời tiết nắng nóng, lại mất điện luân phiên nên người dân ồ ạt đến đây mua máy phát điện. Hiện, cửa hàng không còn sản phẩm nào để bán cho khách”, nhân viên cửa hàng điện máy Hiệp Trang cho hay.

Cửa hàng trưng bày máy phát điện trên đường Trần Phú (TP Thanh Hóa).

Cửa hàng trưng bày máy phát điện trên đường Trần Phú (TP Thanh Hóa).

Tại các siêu thị điện máy, lượng khách đến xem và mua hàng những ngày qua cũng tăng vọt. Chẳng hạn như hệ thống Điện Máy Xanh tại xã Hoằng Lộc (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), lượng khách đến hỏi mua các sản phẩm quạt tích điện nhiều hơn hẳn so với trước đây.

Anh Lê Văn Đông, nhân viên hệ thống, cho biết: "Những ngày qua, có hàng chục lượt khách ghé hệ thống chúng tôi để xem và mua hàng. Trung bình mỗi ngày, hệ thống bán khoảng vài chục quạt tích điện. So với mọi năm, lượng sản phẩm bán ra tăng vọt".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Thêm Patriot cũng không ích gì

GD&TĐ - Theo Mikael Valtersson, cựu sĩ quan quân đội Thụy Điển và chuyên gia phòng không, việc nhận thêm Patriot không giúp Ukraine thoát thua.