Người phụ nữ lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với thủ đoạn lừa đảo làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Nguyễn Thị Thu Thủy đã chiếm đoạt trên 300 triệu đồng của 8 người dân.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Thủy.
Đối tượng Nguyễn Thị Thu Thủy.

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) cho biết đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1987, trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Các quyết định trên đã được Viện KSND huyện Hưng Hà phê chuẩn.

Tài liệu của cơ quan điều tra thể hiện, trước đó, từ khoảng tháng 1/2022 đến tháng 4/2022 với thủ đoạn lừa đảo làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Nguyễn Thị Thu Thủy đã chiếm đoạt số tiền trên 300 triệu đồng của 8 bị hại trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Sau khi nhận tiền của các bị hại, Thủy sử dụng để tiêu xài cá nhân và hiện tại không có khả năng hoàn trả.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.