Người phụ nữ bị gãy 4 chiếc xương sườn sau khi… ăn đồ cay

GD&TĐ - Một phụ nữ Trung Quốc đột ngột lên cơn ho không ngừng sau khi ăn đồ cay, khiến 4 chiếc xương sườn bị gãy, phải quấn băng quanh ngực trong 1 tháng.

Người phụ nữ bị gãy 4 chiếc xương sườn sau khi… ăn đồ cay

Tờ SCMP - Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đưa tin một phụ nữ Thượng Hải tên Huang đột ngột lên cơn ho sau khi ăn thức ăn cay. Trong cơn ho không ngừng, người phụ nữ nghe thấy tiếng nứt phát ra từ ngực.

Ban đầu Huang cho rằng l, không có gì đáng lo lắng nhưng sau đó cô cảm thấy đau đớn khi nói và thở. Cô nhập viện ngay sau đó.

Kết quả chụp cắt lớp cho thấy 4 xương sườn của Huang đã gãy. Các bác sĩ nói rằng, Huang còn cần phải quấn băng quanh ngực trong 1 tháng đồng thời nghỉ ngơi.

Người phụ nữ lên cơn ho vì thức ăn cay làm gãy 4 chiếc xương sườn. Ảnh: SCMP.

Người phụ nữ lên cơn ho vì thức ăn cay làm gãy 4 chiếc xương sườn. Ảnh: SCMP.

Các bác sĩ nhận định, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do trọng lượng cơ thể của Huang. Cô cao 171 cm nhưng chỉ nặng 57 kg. Phần cơ thể trên của Huang rất mỏng và lộ cả xương sườn.

Một bác sĩ phân tích: Xương sườn của Huang lộ rõ dưới lớp da. Không có nhiều cơ để hỗ trợ xương vì vậy xương sườn của cô gái rất dễ nứt gãy khi ho.

Sau chấn thương này, Huang đặt mục tiêu khi hồi phục sẽ luyện tập nhiều hơn để tăng cơ và trọng lượng phần thân trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy cô Trường PTDTNT THCS&THPT Chiêm Hóa đồng hành cùng học sinh.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Trường nội trú bứt tốc

GD&TĐ - Trong giai đoạn nước rút trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, các trường phổ thông dân tộc nội trú tại Tuyên Quang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tổ chức ôn tập, đổi mới phương pháp đến chăm lo tâm lý… giúp học sinh lớp 12 sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.

Thầy Liêu và những câu thơ của nhà giáo, nhà thơ Vũ Đình Liên. Ảnh: NVCC.

Ân tình không phai

GD&TĐ - Bữa tối, ông Nhân uống xong những chén trà Long Tỉnh thơm lừng. Nghe nói đây là loại danh trà xanh nổi tiếng bậc nhất ở Hàng Châu (Trung Quốc) có từ 1.200 năm trước.