Người phụ nữ bán thịt heo nghi bị sát hại dã man tại nhà riêng

GD&TĐ - Ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an TX Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ bà Phan Thị Đào (56 tuổi, ngụ phường 2, TX Duyên Hải) nghi bị sát hại dã man tại nhà riêng.

Người phụ nữ bán thịt heo nghi bị sát hại dã man tại nhà riêng

Bà Đào bà Đào sống một mình, hai con bà đang làm việc ở Bình Dương, làm nghề buôn bán thịt heo ở địa phương.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, nhiều người không thấy bà Đào ra chợ bán thịt heo như mọi ngày nên đã gọi điện thoại nhưng bà Đào không nghe máy. Sau đó, người này liên hệ với hàng xóm của bà Đ. để nhờ gọi dùm. Khi người hàng xóm sang nhà bà Đào thì thấy cửa đóng.

Nghi có điều bất thường, hàng xóm phá cửa vào bên trong thì phát hiện bà Đào đã tử vong, trên cổ và bụng có nhiều vết thương. Ngay lập tức người dân báo cho cơ quan công an địa phương.

Nhận được tin báo, Đại tá Phan Thanh Quân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh có mặt tại hiện trường chỉ đạo Công an TX Duyên Hải và các Phòng nghiệp vụ công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo Đại tá Phan Thanh Quân, đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Qua điều tra ban đầu, chiếc xe SH nạn nhân thường sử dụng không tìm thấy, nghi bị kẻ cướp lấy đi.

Liên quan đến vụ việc, chiều 23/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh thông tin, đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ người phụ nữ nghi bị sát hại tại nhà riêng ở khóm 30/4 (phường 2, thị xã Duyên Hải).

Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 14 vết dao, trong này có một vết dao đâm thủng tim và phổi, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.