Người phụ nữ 74 tuổi nguy kịch vì tự cắt lìa cổ tay

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, bà N.T.L. (74 tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì tự cắt đứt lìa cổ tay trái của mình.

Người phụ nữ 74 tuổi nguy kịch vì tự cắt lìa cổ tay

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ sở y tế này vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Nguyễn T.L (74 tuổi, Hòa Bình) nhập viện cấp cứu trong tình trạng gần như đứt lìa gần cổ tay trái, vết thương mặt trước cổ tay kích thước 6x2 cm đứt toàn bộ động mạch trụ, động mạch quay, thần kinh giữa, thần kinh trụ, đứt toàn bộ gân gấp nông sau các ngón từ 1 đến 5.

Theo người nhà kể lại, bệnh nhân tự cắt vào cổ tay, không rõ thời gian xảy ra sự việc, sau khi phát hiện bệnh nhân trong tình trạng ý thức lơ mơ chảy máu nhiều vùng cổ tay trái, được người nhà đưa đến nhập viện.

Trao đổi về trường hợp nói trên, BSCKII. Phạm Ngọc Tuấn - Phó trưởng khoa ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho hay: 'Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán shock giảm thể tích, vết thương cổ tay trái, đứt động mạch trụ, động mạch quay, đứt thần kinh trụ, thần kinh giữa, gân gấp nông sâu các ngón từ 1 đến 5.

Sau 2 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân được hội chẩn thống nhất chuyển mổ cấp cứu, kíp phẫu thuật tiến hành phẫu thuật nối động mạch trụ, động mạch quay, nối thần kinh quay, trụ giữa vi phẫu, nối gân gấp nông sâu các ngón từ 1 đến 5 bàn tay trái trong 4 giờ đồng hồ.

Sau mổ bệnh nhân được hồi sức tích cực, điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng bởi các chuyên gia hồi sức phối hợp với chuyên khoa ngoại chấn thương chỉnh hình".

Bệnh nhân trở lại tái khám sau khi ra viện 1 tháng.
Bệnh nhân trở lại tái khám sau khi ra viện 1 tháng.

Được biết, sau 1 tuần điều trị vết thương cổ tay trái khô liền tốt, vận động được, có cảm giác, đầu chi hồng ấm, bệnh nhân được chỉ định xuất viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ