Người Hà Nội đổ xô ra công viên nước giải nhiệt

GD&TĐ - Nhiều người dân Thủ đô tìm tới công viên nước, bể bơi để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Chỉ mới chớm hè, Việt Nam đã ghi nhận nắng nóng kỷ lục lên tới 44,1 độ C (ghi nhận tại Thanh Hóa).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là đợt nắng nóng gay gắt diện rộng mạnh nhất trong tháng 5 năm nay. Sau đợt nắng nóng diện rộng này, Bắc Bộ, miền Trung liên tục có mưa dông.

Đây cũng là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa với nền nhiệt hơn 38 độ C, thời tiết Hà Nội oi bức, khó chịu.

Đây cũng là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa với nền nhiệt hơn 38 độ C, thời tiết Hà Nội oi bức, khó chịu.

Những địa điểm như công viên nước, bể bơi trong nhà đang là điểm đến lý tưởng để người dân Thủ đô giải nhiệt mùa hè.

Những địa điểm như công viên nước, bể bơi trong nhà đang là điểm đến lý tưởng để người dân Thủ đô giải nhiệt mùa hè.

Theo ghi nhận, Công viên nước Hồ Tây thu hút hàng nghìn lượt khách, dù thời tiết ngày hôm nay đã đỡ nóng hơn hôm trước.

Theo ghi nhận, Công viên nước Hồ Tây thu hút hàng nghìn lượt khách, dù thời tiết ngày hôm nay đã đỡ nóng hơn hôm trước.

Đa số khách đến đây là các gia đình có con nhỏ và các bạn trẻ.Đa số khách đến đây là các gia đình có con nhỏ và các bạn trẻ.Đa số khách đến đây là các gia đình có con nhỏ và các bạn trẻ.Đa số khách đến đây là các gia đình có con nhỏ và các bạn trẻ.
Đa số khách đến đây là các gia đình có con nhỏ và các bạn trẻ.
Nhiều trò chơi tại đây thu hút giới trẻ tham gia.

Nhiều trò chơi tại đây thu hút giới trẻ tham gia.

Không chỉ có người dân Thủ đô, nhiều du khách nước ngoài cũng đến đây tắm giải nhiệt.
Không chỉ có người dân Thủ đô, nhiều du khách nước ngoài cũng đến đây tắm giải nhiệt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ