back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 vẫn chưa kết thúc, nhưng người dân các tỉnh, thành đã bắt đầu hành trình đổ về Thủ đô Hà Nội vào chiều nay (ngày 2/5) khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ lượng phương tiện tăng đột biến.

Tại đầu cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ lượng phương tiện tăng đột biến vào cuối giờ chiều, hướng về nội thành.

Tại đầu cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ lượng phương tiện tăng đột biến vào cuối giờ chiều, hướng về nội thành.

Do lo ngại tắc đường nên nhiều người dân đã lựa chọn lên Thủ đô trước một ngày.Do lo ngại tắc đường nên nhiều người dân đã lựa chọn lên Thủ đô trước một ngày.Do lo ngại tắc đường nên nhiều người dân đã lựa chọn lên Thủ đô trước một ngày.Do lo ngại tắc đường nên nhiều người dân đã lựa chọn lên Thủ đô trước một ngày.

Do lo ngại tắc đường nên nhiều người dân đã lựa chọn lên Thủ đô trước một ngày.

Lực lượng CSGT đã huy động 100% lực lượng để điều tiết giao thông.

Lực lượng CSGT đã huy động 100% lực lượng để điều tiết giao thông.

Vào cuối giờ chiều, tại cao tốc cũng như đường gom lượng phương tiện đều đông đúc.

Vào cuối giờ chiều, tại cao tốc cũng như đường gom lượng phương tiện đều đông đúc.

Tại đường Giải Phóng đoạn bến xe Nước Ngầm, lượng phương tiện nhất là xe máy tăng đột biến.

Tại đường Giải Phóng đoạn bến xe Nước Ngầm, lượng phương tiện nhất là xe máy tăng đột biến.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc lên thành phố.Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc lên thành phố.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc lên thành phố.

Nhiều bạn nhỏ do phải di chuyển 1 quãng đường dài nên đã ngủ trên xe.Nhiều bạn nhỏ do phải di chuyển 1 quãng đường dài nên đã ngủ trên xe.

Nhiều bạn nhỏ do phải di chuyển 1 quãng đường dài nên đã ngủ trên xe.

Tại các điểm vào và ra của bến xe các phương tiện phải di chuyển chậm do nhiều xe ra vào bến.

Tại các điểm vào và ra của bến xe các phương tiện phải di chuyển chậm do nhiều xe ra vào bến.

Càng về cuối giờ chiều, lượng phương tiện di chuyển về hướng nội thành càng đông đúc hơn.Càng về cuối giờ chiều, lượng phương tiện di chuyển về hướng nội thành càng đông đúc hơn.

Càng về cuối giờ chiều, lượng phương tiện di chuyển về hướng nội thành càng đông đúc hơn.

Các xe buýt, xe khách phải di chuyển rất chậm qua các điểm.Các xe buýt, xe khách phải di chuyển rất chậm qua các điểm.

Các xe buýt, xe khách phải di chuyển rất chậm qua các điểm.

Người dân phần lớn di chuyển bằng các phương tiện cá nhân.

Người dân phần lớn di chuyển bằng các phương tiện cá nhân.

Ông Phạm Văn Loan - Giám đốc Trung tâm Điều hành giao thông tuyến Cao tốc BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, ngay từ khoảng 15h30 chiều khi áp lực giao thông đổ về Hà Nội tăng cao, trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã phối hợp với lực lượng Cục CSGT (Bộ Công an), lực lượng thanh tra giao thông trên tuyến phân luồng từ xa Liêm Tuyền, Vạn Điểm và phân về Thường Tín, đồng thời phân luồng từ xa ra quốc lộ 1A cũ và đường gom.Ông Phạm Văn Loan - Giám đốc Trung tâm Điều hành giao thông tuyến Cao tốc BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, ngay từ khoảng 15h30 chiều khi áp lực giao thông đổ về Hà Nội tăng cao, trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã phối hợp với lực lượng Cục CSGT (Bộ Công an), lực lượng thanh tra giao thông trên tuyến phân luồng từ xa Liêm Tuyền, Vạn Điểm và phân về Thường Tín, đồng thời phân luồng từ xa ra quốc lộ 1A cũ và đường gom.
Ông Phạm Văn Loan - Giám đốc Trung tâm Điều hành giao thông tuyến Cao tốc BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, ngay từ khoảng 15h30 chiều khi áp lực giao thông đổ về Hà Nội tăng cao, trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã phối hợp với lực lượng Cục CSGT (Bộ Công an), lực lượng thanh tra giao thông trên tuyến phân luồng từ xa Liêm Tuyền, Vạn Điểm và phân về Thường Tín, đồng thời phân luồng từ xa ra quốc lộ 1A cũ và đường gom.
Ông Phạm Văn Loan cũng cho biết dự báo lưu lượng giao thông về Thủ đô ngày mai sẽ còn tăng cao hơn.
Ông Phạm Văn Loan cũng cho biết dự báo lưu lượng giao thông về Thủ đô ngày mai sẽ còn tăng cao hơn.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...