back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine

Chiều 3/5, hàng nghìn người dân trở lại Hà Nội để làm việc sau 5 ngày nghỉ lễ, lượng phương tiện tại cửa ngõ phía Nam tăng đột biến.

Khoảng 17h, hàng nghìn người dân trở lại thành phố để học tập, làm việc khiến cửa ngõ phía Nam Hà Nội nhiều đoạn ùn tắc cục bộ,

Khoảng 17h, hàng nghìn người dân trở lại thành phố để học tập, làm việc khiến cửa ngõ phía Nam Hà Nội nhiều đoạn ùn tắc cục bộ,

Các điểm ùn tắc phần lớn là các nút giao, đầu các bến xe khi lượng xe ra vào bến đông.

Các điểm ùn tắc phần lớn là các nút giao, đầu các bến xe khi lượng xe ra vào bến đông.

Càng về chiều tối lượng phương tiện đổ về hướng nội thành lại càng đông hơn.

Càng về chiều tối lượng phương tiện đổ về hướng nội thành lại càng đông hơn.

Nhiều thời điểm các xe máy phải leo lên vỉa hè để di chuyển trên tuyến đường Giải Phóng.

Nhiều thời điểm các xe máy phải leo lên vỉa hè để di chuyển trên tuyến đường Giải Phóng.

Chất đầy thực phẩm, đồ đạc lên xe, người dân trở lại thành phố.Chất đầy thực phẩm, đồ đạc lên xe, người dân trở lại thành phố.Chất đầy thực phẩm, đồ đạc lên xe, người dân trở lại thành phố.Chất đầy thực phẩm, đồ đạc lên xe, người dân trở lại thành phố.
Chất đầy thực phẩm, đồ đạc lên xe, người dân trở lại thành phố.
Nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc khi ra khỏi bến xe.Nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc khi ra khỏi bến xe.

Nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc khi ra khỏi bến xe.

Do di chuyển 1 quãng đường dài, nhiều người tỏ ra rất mệt mỏi.

Do di chuyển 1 quãng đường dài, nhiều người tỏ ra rất mệt mỏi.

Sau những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5 năm nay, người dân khắp nơi trở về Hà Nội, lượng khách tại các bến xe bắt đầu tăng dần lên.

Sau những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5 năm nay, người dân khắp nơi trở về Hà Nội, lượng khách tại các bến xe bắt đầu tăng dần lên.

Tại bến xe Giáp Bát lượng khách trong ngày hôm nay tăng cao.

Tại bến xe Giáp Bát lượng khách trong ngày hôm nay tăng cao.

Đại diện Bến xe Giáp Bát cho biết, lượng khách qua bến ngày hôm nay khoảng 15.000 lượt khách. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bến xe Giáp Bát lên kế hoạch cùng với các tuyến xe buýt tăng cường 20-25 lượt xe/ngày.Đại diện Bến xe Giáp Bát cho biết, lượng khách qua bến ngày hôm nay khoảng 15.000 lượt khách. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bến xe Giáp Bát lên kế hoạch cùng với các tuyến xe buýt tăng cường 20-25 lượt xe/ngày.Đại diện Bến xe Giáp Bát cho biết, lượng khách qua bến ngày hôm nay khoảng 15.000 lượt khách. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bến xe Giáp Bát lên kế hoạch cùng với các tuyến xe buýt tăng cường 20-25 lượt xe/ngày.Đại diện Bến xe Giáp Bát cho biết, lượng khách qua bến ngày hôm nay khoảng 15.000 lượt khách. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bến xe Giáp Bát lên kế hoạch cùng với các tuyến xe buýt tăng cường 20-25 lượt xe/ngày.
Đại diện Bến xe Giáp Bát cho biết, lượng khách qua bến ngày hôm nay khoảng 15.000 lượt khách. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bến xe Giáp Bát lên kế hoạch cùng với các tuyến xe buýt tăng cường 20-25 lượt xe/ngày.
Tại bến xe Giáp Bát, lượng người từ các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình... đổ về đây ngày một đông, ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý từ quê mang lên phố.Tại bến xe Giáp Bát, lượng người từ các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình... đổ về đây ngày một đông, ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý từ quê mang lên phố.Tại bến xe Giáp Bát, lượng người từ các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình... đổ về đây ngày một đông, ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý từ quê mang lên phố.Tại bến xe Giáp Bát, lượng người từ các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình... đổ về đây ngày một đông, ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý từ quê mang lên phố.
Tại bến xe Giáp Bát, lượng người từ các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình... đổ về đây ngày một đông, ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý từ quê mang lên phố.
Những đồ đặc sản của quê nhà được nhiều người mang lên.

Những đồ đặc sản của quê nhà được nhiều người mang lên.

Nhiều các bạn nhỏ cũng cùng bố mẹ lên Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

Nhiều các bạn nhỏ cũng cùng bố mẹ lên Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ