Người già, trẻ em ở Nghệ An nhập viện tăng cao do nắng nóng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thời tiết nắng nóng gay gắt trong những ngày qua khiến số lượng trẻ em và người già ở Nghệ An phải nhập viện khám và điều trị tăng cao.

Những ngày qua, tỉnh Nghệ An ghi nhận đợt nắng nóng thứ 2 kể từ đầu mùa hè đến nay, nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt lên tới 38-40 độ C. Thời tiết nắng nóng khiến số trẻ em phải đến viện thăm khám và điều trị tăng cao.

Tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, ngay từ sáng sớm, rất đông phụ huynh đưa con đến đây khám và điều trị. Trung bình mỗi ngày, Khoa khám bệnh của bệnh viện này tiếp nhận từ 500-700 bệnh nhi đến khám, cao điểm những ngày đầu tuần lên đến 800 bệnh nhân (tăng từ 10-20% so với cùng kỳ năm trước). Số lượng bệnh nhân nhập viện chiếm 1/4 số bệnh nhân thăm khám.

Do thời tiết nắng nóng, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Sản nhi Nghệ An tiếp nhận từ 500-700 bệnh nhi. Ảnh: Phạm Tâm.

Do thời tiết nắng nóng, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Sản nhi Nghệ An tiếp nhận từ 500-700 bệnh nhi. Ảnh: Phạm Tâm.

Đưa con trai đến khám, chị Võ Thị Lợi (trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, mấy ngày nay cháu bị sốt, ho, khó thở. Sau khi thăm khám, bác sĩ chuẩn đoán con bị viêm, tổn thương thùy dưới phổi trái phải điều trị ít nhất 10-14 ngày.

Không chỉ trẻ nhỏ, nắng nóng gay gắt còn khiến người cao tuổi nhập viện điều trị cũng tăng cao. Tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh các bệnh nhân đến khám bệnh rất đông. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 2.500 - 3.000 bệnh nhân đến khám và 800 - 900 bệnh nhân vào điều trị nội trú.

Phần lớn bệnh nhân đến đây là người cao tuổi, mắc các bệnh lý như tăng huyết áp, tim mạch, rối loạn tiêu hoá, đường hô hấp…

Khu vực sảnh Bệnh viện Sản nhi Nghệ An có rất đông phụ huynh đưa con đi khám bệnh. Ảnh: Phạm Tâm.

Khu vực sảnh Bệnh viện Sản nhi Nghệ An có rất đông phụ huynh đưa con đi khám bệnh. Ảnh: Phạm Tâm.

Bác sĩ Vương Thị Minh Nguyệt - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bệnh thường gặp trong thời tiết nắng nóng là các bệnh về đường hô hấp; dị ứng; nhiễm, sốt virus; tiêu chảy, viêm ruột, ngộ độc thức ăn; bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng.

Theo bác sĩ, nguyên nhân khiến bệnh nhân tăng là sự thay đổi thời tiết đột ngột từ nắng nóng chuyển sang mưa và ngược lại. Tình trạng này khiến vi khuẩn, virus phát triển; cơ thể trẻ không kịp thích nghi nên dẫn đến viêm đường hô hấp, nhiễm trùng.

Ngoài ra, việc sử dụng điều hòa nhiệt độ không đúng cách, ăn các thực phẩm lạnh cũng khiến trẻ mắc bệnh.

Trước tình trạng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tăng cao, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã phải triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người bệnh.

Theo bác sĩ Nguyệt, khoa chủ động tăng cường nhân lực, phòng khám, giường bệnh giúp bệnh nhân khám sớm; với những bệnh nhân gần sẽ tổ chức tái khám hằng ngày; tăng cường quạt nước tại nơi đông người.

Ngoài các giải pháp trên, bệnh viện còn tăng cường khuyến cáo người bệnh ứng dụng các tiện ích công nghệ thông tin để lấy số thứ tự khám nhằm tránh đi lại vất vả vào thời điểm nắng nóng, giảm thời gian chờ đợi.

Cháu bé bị ho dẫn đến tổn thương phổi vì thời tiết nắng nóng. Ảnh: Phạm Tâm.

Cháu bé bị ho dẫn đến tổn thương phổi vì thời tiết nắng nóng. Ảnh: Phạm Tâm.

Bác sĩ Nguyệt cũng khuyến cáo, phụ huynh hạn chế cho trẻ ra ngoài đường trong các giờ cao điểm nắng nóng, đến những nơi đông người, đeo khẩu trang khi đến địa điểm đông người; chú ý vệ sinh phòng bệnh; thực hiện việc tiêm phòng đầy đủ cho trẻ theo chương trình tiêm chủng quốc gia.

“Nên mặc vải có chất liệu thoáng mát; trong ăn uống, cần cho trẻ ăn chín uống sôi, chế biến thức ăn phù hợp; bổ sung nước, hoa quả cho trẻ; không để trẻ ăn đồ ăn lạnh vừa lấy trực tiếp từ tủ lạnh”, bác sĩ Nguyệt cho hay.

Các bác sĩ cũng tư vấn cha mẹ không nên tự mua thuốc, điều trị cho trẻ tại nhà. Khi có dấu hiệu mắc bệnh cần tới ngay các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ